Dưỡng chất không thể thiếu trong 5 năm đầu đời của trẻ

(Dân trí) - Khi lên 6 tuổi, trẻ bắt đầu vào lớp 1, đây như là một cột mốc “vào đời” đầu tiên của trẻ? Tại sao lại là 6 tuổi mà không sớm hay trễ hơn?

PGS.TS.Nguyễn Anh Tuấn (Trưởng khoa Nội Tổng quát 2, BV Nhi Đồng 1) ví von rằng: “Toàn bộ khoảng thời gian trước khi lên 6, cơ thể trẻ còn đang trong giai đoạn “xây dựng nền tảng” để phát triển về tầm vóc lần trí tuệ về sau. Trong 5 năm đầu đời này, dinh dưỡng đóng vai trò cực kỳ quan trọng”.

Dưỡng chất không thể thiếu trong 5 năm đầu đời của trẻ - 1