Hà Tĩnh:

Dùng bật lửa thử bình xăng, nam sinh cấp 3 bị bỏng nặng

(Dân trí) - Chiều ngày 10/1, Bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh cho biết, đơn vị đang tích cực điều trị cho bệnh nhân N.T.V. (SN 2002, trú phường Sông Trí, là một học sinh trường cấp 3 trên địa bàn thị xã Kỳ Anh) bị bỏng xăng khá nặng.

Khi đổ xăng vào xe máy khởi động không thấy nổ, nghĩ xăng để lâu ngày không còn tác dụng nên em N.T.V. (SN 2002, trú phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã dùng bật lửa thử thì bị ngọn lửa táp vào mặt gây bỏng nặng.

Dùng bật lửa thử bình xăng, nam sinh cấp 3 bị bỏng nặng - 1

Trước đó vào khoảng 20h ngày 9/1, em V. được người nhà đưa đến nhập viện trong tình trạng bỏng khắp vùng mặt, đặc biệt là 2 mắt bị tổn thương khá nặng.

Ngay sau khi nhập viện, em V. đã được phía bệnh viện huy động đội ngũ y bác sĩ tập trung sơ cứu rồi chuyển lên khoa chấn thương để điều trị.

Người nhà của bệnh nhân cho biết, tối 9/1, V. lấy chai xăng cất lâu ngày ra đổ vào bình xăng của xe máy. Khởi động mãi không thấy nổ, V. nghĩ xăng để lâu ngày không còn tác dụng nên đã đổ ra sân và dùng bật lửa thử không may bị ngọn lửa táp vào mặt gây bỏng nặng.

Hà Phương