Dinh dưỡng đúng cách sẽ giúp giải nhiệt, phòng dịch bệnh cho trẻ

(Dân trí) - PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi V Bạch Mai và ThS.BS Lê Thị Hải, Giám đốc TT Khám và Tư vấn dinh dưỡng, Viện DDQG đã trả lời gần 50 câu trong tổng số hơn 500 câu hỏi bạn đọc gửi về tòa soạn.<br><a href='http://giaoluu.dantri.com.vn/Public/146/dang-ky-phong-van.html'><b>&nbsp;>>&nbsp; Xin mời độc giả theo dõi buổi giao lưu tại đây </b></a>

Đang giao lưu Dinh dưỡng giải nhiệt, phòng dịch bệnh cho trẻ

Phó tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí, nhà báo Cấn Mạnh Cường (đứng thứ 3 từ phải sang) tặng hoa PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai và Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Hải, Giám đốc Trung tâm Khám và Tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng quốc gia
 
Những con số thống kê từ đầu năm 2014 tới nay cho thấy dịch bệnh năm nay khá bất thường. Trẻ em là đối tượng dễ nhiễm bệnh nhất do hệ miễn dịch của trẻ nhận được từ mẹ ngày càng suy giảm cùng với sự biến đổi khí hậu, môi trường ô nhiễm, dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, khó kiểm soát.

 

Việc thay đổi nhiệt độ môi trường do ở trong phòng điều hòa và ra ngoài trời nóng, đi đến chỗ đông người, ăn uống thất thường cũng làm cho cơ thể còn non nớt của trẻ khó thích nghi nên dễ bị vi khuẩn, vi rút tấn công .

 

Chẳng thế mà bà mẹ nào cũng băn khoăn câu hỏi làm sao để con tôi không nhiễm bệnh, khỏe mạnh.

 

“Bé nhà tôi được 9 tháng tuổi, vừa xuất viện về do bé bị sởi , chăm sóc bé khi về nhà như thế nào để mau khỏe và không bị nhiễm bệnh khác vì bé rất yếu và bỏ bú nhất”, chị Lê Thị Hằng chia sẻ.

 

Còn chị Nguyễn Hương Quỳnh lo lắng: “Con tôi được 16 tháng, cháu sắp phải đi mẫu giáo, cháu dễ mắc  bệnh gì khi đến lớp. Tôi phải phòng bệnh cho cháu thế nào?”.

 

“Con tôi 28 tháng tuổi, cháu bị nóng trong, gầy và rất hay bị ốm, sốt. Tôi đã cho đi khám ở các viện, làm các xét nghiệm cháu không sao, chỉ hay bị ốm vặt, trong khu có ai mắc bệnh gì cháu bị lây luôn. Làm sao để bé bớt bị lây bệnh?”, chị Vũ Thu Hà thắc mắc.
 

Những băn khoăn, thắc mắc của các bậc phụ huynh về “Dinh dưỡng giải nóng nhiệt, phòng dịch bệnh cho trẻ  sẽ được PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai và Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Hải, Giám đốc trung tâm khám và tư vấn dinh dưỡng, Viện dinh dưỡng quốc gia, giải đáp trong buổi giao lưu trực tuyến do nhãn hàng BABYGREEN tài trợ.

 

Ngay từ bây giờ, xin mời quý độc giả gửi câu hỏi TẠI ĐÂY

 
Chuyên mục Sức khỏe