Điều trị viêm xoang, hoá ra đỉa 6cm “chui” vào mũi

(Dân trí) - Sáng ngày 26/2, trao đổi với PV Dân trí, bác sỹ Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thủ thuật gắp một con đỉa còn sống ra khỏi mũi của bệnh nhân sau nhiều lần điều trị viêm xoang không thuyên giảm.

Các bác sỹ thực hiện thủ thuật gắp con đỉa còn sống ra khỏi mũi bệnh nhân
Các bác sỹ thực hiện thủ thuật gắp con đỉa còn sống ra khỏi mũi bệnh nhân

Trước đó, bệnh nhân Pi Năng L., (47 tuổi, trú xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) nhập viện trong tình trạng nghẹt mũi, sổ mũi, kèm theo chảy máu mũi liên tục trong nhiều ngày.

Ngay sau đó, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cam Ranh đã dùng phương pháp nội soi mũi họng và phát hiện một con đỉa dài 6cm, rộng 1cm, đang còn sống nằm trong mũi sau của bệnh nhân. Bệnh nhân L. sau đó đã được các bác sỹ dùng thủ thuật để gắp con đỉa ra ngoài.

Được biết, trước đó sau khi bị nghẹt mũi, chảy máu mũi, bệnh nhân L. đã đến khám và điều trị ở một số cơ sở y tế tại Ninh Thuận vì nghi bị viêm xoang nhưng triệu chứng không thuyên giảm.

Các bác sỹ cho biết hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

Viết Hảo