Điều trị ung thư có ảnh hưởng đến chuyện “yêu”?

(Dân trí) - Tôi đang phải dùng thuốc hormone và cả xạ trị để chữa ung thư tiền liệt tuyến. Hiện tôi gần như bất lực. Tôi sẽ bị như thế này đến hết đời sao? Có cách nào cải thiện tình hình không?

Điều trị ung thư có ảnh hưởng đến chuyện “yêu”? - 1


Trả lời:

 

Khoảng 70% bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến phải dùng tới xạ trị không thể duy trì được tình trạng sẵn sàng chiến đấu của “cậu nhỏ”.

 

Đầu tiên, phải khẳng định ngay rằng, ngay cả khi bạn chỉ dùng phương pháp xạ trị thì nguy cơ bất lực vẫn rất cao.

 

Mặc dù xạ trị mang lại hiệu quả tốt trong điều trị ung thư tiền liệt tuyến nhưng khoảng 70% bệnh nhân không thể lấy lại được “sức mạnh đàn ông”.

 

Đó là bởi vì các tia xạ đã làm tổn thương các động mạch cung cấp máu cho khu vực vốn rất cần máu mỗi khi muốn “nghênh chiến” này. Sự tổn thương này sẽ trở nên đặc biệt rõ ràng sau khi đợt điều trị kết thúc được vài tháng.

 

Những nam giới phải dùng xạ trị trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt thường được dùng thuốc nhóm LhRh bởi vì những thuốc này giúp giảm kích thước và sự phát triển của khối u ác tính và làm cho các tế bào trở nên dễ bị tiêu diệt hơn khi chiếu tia xạ vào.

 

Tuy nhiên, cũng như phương pháp xạ trị, các loại thuốc này cũng góp phần ngăn cản quá trình cương cứng của “cậu nhỏ”. Vì các loại thuốc nhóm LhRh sẽ ức chế hoàn toàn việc sản xuất hormone giới tính nam là testosterone.

 

Đây thực sự là sự chấm dứt hoàn toàn bởi vì testosterone nuôi dưỡng khối u ác tính ở tuyến tiền liệt – giống như chúng ta đổ paraffin vào lửa vậy.

 

Thật không may, sự ức chế hoàn toàn việc sản xuất hormone này cũng đồng nghĩa với việc mất khả năng “làm đàn ông đích thực”.

 

Để tránh những ảnh hưởng từ việc dùng thuốc nhóm LhRh, một số chuyên gia ung thư thay vì kê cho bệnh nhân các loại thuốc “khử” hoàn toàn hormone, sẽ kê các loại thuốc flutamide mà chỉ có tác dụng thu co khối u. Đó chính là loại thuốc bạn đang uống.

 

Các loại thuốc hormone này sẽ khiến hormone giới tính nam khó “phát huy khả năng” chứ không phải là chấm dứt quá trình sản xuất. Từ đó sẽ làm giảm nguy cơ ảnh hưởng tới đời sống tình dục của người bệnh do thuốc chỉ tấn công các tế bào ung thư.

 

Trong trường hợp của bạn, chứng bất lực là một xác suất và bạn hơi thiếu may mắn 1 chút. Vậy thì bạn nên trao đổi với bác sĩ đang điều trị ung thư cho mình. Có nhiều khả năng là khi bạn ngừng thuốc, khả năng tình dục sẽ được khôi phục, mặc dù không thể là ngay lập tức.

 

Ngoài ra, có một số cách để cải thiện tình trạng bất lực là dùng thuốc hỗ trợ cương dương, loại thuốc có tác dụng đẩy nhanh máu dồn về “cậu nhỏ”; hoặc thực hiện 1 cuộc phẫu thuật cấy mô.

 

Cuối cùng, quan trọng nhất là bạn đừng xấu hổ chia sẻ những điều như thế này với bác sĩ đang điều trị cho mình. Bởi đôi khi, các bác sĩ vẫn thừa nhận rằng họ nghĩ bệnh nhân ổn vì không thấy nói năng gì.

 

Nhân Hà

Theo DM