Gia Lai:

Điều tra nguyên nhân cháu bé gần 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện

(Dân trí) - Khi thấy cháu V. có biểu hiện sốt, tiêu chảy nên gia đình đưa vào Trung tâm ý tế huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) để chữa bệnh. Tuy nhiên, sau vài tiếng nhập viện cháu V. tử vong không rõ nguyên nhân khiến gia đình bức xúc.

Theo đơn trình báo gửi cơ quan chức năng, chị Nông Thị Hương (trú tại xã Đông, huyện Kbang, mẹ của cháu Vương Ngọc Tường V. SN 2016). Theo đó, khoảng 1h ngày 22/4, thấy con gái có biểu hiện sốt, tiêu chảy và nôn ói nên gia đình đã đưa cháu đến Trung tâm y tế huyện Kbang để cấp cứu. Sau khi thăm khám các bác sĩ đưa cho chị Hương một nhúm thuốc bột màu trắng, một gói men tiêu hoá cùng một viên thuốc không rõ chủng nói cho cháu bé uống.

Điều tra nguyên nhân cháu bé gần 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện - 1
Trung tâm y tế huyện Kbang nơi xảy ra sự việc

Sau khi cho bé uống xong, chị Hương thấy bé đã hạ sốt nhưng vẫn còn tiêu chảy. Đến khoảng 7h, cháu V. lại lên cơn sốt, co giật. Các bác sĩ đã yêu cầu chị Hương bế cháu qua giường để tiến hành cấp cứu. Sợ cháu bị cắn lưỡi trong cơn co giật, chị Hương đã đưa tay vào miệng cháu thì một điều dưỡng đã gỡ tay chị ra rồi đưa vào miệng cháu một miếng gạc to cỡ 2 ngón tay vào.

Lúc này, cháo và sữa trào ra từ mũi của cháu khiến chị Hương hoảng hốt và nói điều dưỡng gỡ miếng gạc ra để cháu nôn nhưng điều dưỡng không chấp nhận. Sau đó, cháu V. có biểu hiện sặc rồi ngất lịm đi nên bệnh viện đã huy động bác sĩ đến cấp cứu cho cháu. Tuy nhiên, đến khoảng 8h, bệnh viện thông báo cho gia đình rằng cháu đã không qua khỏi và yêu cầu gia đình nhận cháu về.

Theo chị Hương cho biết: “Từ lúc sinh ra con chị chưa phải đi bệnh viện một lần nào. Cháu V. khoẻ mạnh, ăn và chơi bình thường. Sau khi xảy ra sự việc gia đình rất muốn biết nguyên nhân vì sao cháu tử vong. Nhưng hiện tại, gia đình vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ phía bệnh viện khiến gia đình chị rất bức xúc. Hơn nữa, từ khi cháu mất phía bệnh viện cũng thờ ơ không có động thái thăm hỏi đến gia đình…”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Trung Hiếu, Giám đốc trung tâm Y tế huyện Kbang cho biết: “Cháu V. nhập viện ban đêm với những biểu hiện sốt, nôn, tiêu chảy, các bác sĩ chưa thực hiện được xét nghiệm nên chẩn đoán cháu bị viêm ruột hoặc ngộ độc thức ăn. Do đó, các bác sĩ đã cho cháu uống thuốc hạ sốt và men tiêu hoá.

Sau đó, cháu đã hạ sốt nhưng vẫn xảy ra tình trạng ói và tiêu chảy nên bệnh viện đã tiến hành làm xét nghiệm thì phát hiện có sự bất thường, bạch cầu của cháu quá cao. Tuy nhiên, lúc đó cháu lại lên sốt, co giật rồi tử vong quá đột ngột, các bác sĩ đã hết sức cứu chữa nhưng không thành công. Có thể cháu bị một bệnh lý nào đó từ trước chứ không có chuyện tử vong do sốc thuốc”.

Ông Mai Xuân Hải, Giám đốc sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: “Hiện sở đang tổ chức họp các cơ quan chuyên môn trong ngày hôm nay và ngày mai có kết quả chúng tôi sẽ thông tin lại sau”.

Phạm Hoàng

Điều tra nguyên nhân cháu bé gần 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện - 2