Bình Định:

Diễn biến sốt xuất huyết còn phức tạp, 1 ca tử vong

(Dân trí) - Dù số người bị sốt xuất huyết giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tình trạng này vẫn diễn biến khá phức tạp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ngày 20/2, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định (Bình Định CDC), cho biết dù đã đề ra nhiều biện pháp, đẩy mạnh xử lý tốt các ổ dịch nhưng tình trạng sốt xuất huyết tại địa phương này vẫn đang diễn biến khá phức tạp trong giai đoạn đầu năm 2020.

Diễn biến sốt xuất huyết còn phức tạp, 1 ca tử vong - 1

Theo Bình Định CDC, tính đến ngày 18/2, toàn tỉnh Bình Định có gần 700 ca mắc sốt xuất huyết, giảm so với cùng kỳ và giai đoạn cuối năm 2019, tuy nhiên vẫn còn ở mức rất cao. Bệnh nhân sốt xuất huyết xuất hiện tại 108/159 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, huyện Hoài Nhơn vẫn đang là “điểm nóng” với trên 140 ca mắc (chiếm 20% toàn tỉnh); tiếp đến là thị xã An Nhơn trên 100 ca, TP Quy Nhơn 93 ca…

Đặc biệt, tại phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) vừa ghi nhận 1 bệnh nhân dương tính với sốt xuất huyết đã tử vong.

Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Bình Định cho biết trong giai đoạn cuối năm 2019, sốt xuất huyết ở Bình Định và các tỉnh miền Trung đã lên đến đỉnh điểm. Bởi vậy, sang đến đầu năm 2020 vẫn đang là giai đoạn của đuôi dịch nên số ca mắc tuy giảm nhưng vẫn còn cao.

Theo ông Hùng, để khống chế dịch sốt xuất huyết, quan trọng nhất vẫn là ý thức và sự phối hợp của người dân trong phòng chống. Cùng với đó, sự chung tay vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của ngành y tế, chính quyền địa phương và các ngành chức năng.

Cuối cùng, ngành y tế sẽ làm nhiệm vụ kiểm soát ngay khi có các ổ dịch nhỏ, không cho chúng bùng phát thành ổ dịch lớn. Đặc biệt, quá trình điều trị, các bệnh viện phải bám sát theo phác đồ của Bộ Y tế, không để xảy ra các trường hợp biến chứng dẫn đến tử vong trong mỗi mùa dịch.

Doãn Công