Diễn biến dịch 15/5: 165 ca Covid-19 trong ngày, Bắc Giang vào đỉnh

Sức khỏe

(Dân trí) - Trong ngày 15/5, Việt Nam ghi nhận 169 ca Covid-19, trong đó 165 ca trong nước. Bắc Giang bước vào "đỉnh" dịch với 109 ca mới trong ngày. Việt Nam cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên trong đợt dịch này.

6 giờ sáng 15/5, Bộ Y tế công bố 20 ca mắc mới Covid-19 đều là ca lây nhiễm trong cộng đồng, nhiều nhất là tại Bắc Giang với 15 ca mắc mới liên quan đến ổ dịch trong 2 khu công nghiệp.
Trong khi đó, Tiểu ban Điều trị cập nhật tình hình điều trị các bệnh nhân Covid-19 thông tin về 13 trường hợp tiên lượng rất nặng, một người phải chạy ECMO nguy cơ tử vong cao. Tới đầu giờ chiều 15/5, Bộ Y tế công bố bệnh nhân này tử vong, nâng tổng số ca tử vong do SARS-CoV-2 lên 36 trường hợp.
Trên cả nước có 53 cơ sở điều trị, trong đó nơi điều trị số bệnh nhân đông nhất là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương với hơn 330 ca bệnh, sau đó là Bệnh viện Phổi Đà Nẵng với hơn 150 bệnh nhân.
Chiều 15/5, Hà Nội khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 6.000 người từng đến Đà Nẵng.
Các ổ dịch vẫn diễn biến phức tạp, tin mới nhận cho biết một số ổ dịch tiếp tục phát sinh số lượng ca bệnh lớn.
Tối 15/5, Bộ Y tế công bố số ca mắc kỷ lục với 131 ca Covid-19, trong đó 129 ca mắc trong nước.
Thống kê trong ngày, Việt Nam ghi nhận 169 ca Covid-19, trong đó 4 ca nhập cảnh, 165 ca trong nước. Bắc Giang là địa phương có nhiều ca mắc mới nhất với 109 ca.