Dịch Zika: Phụ nữ Mỹ La tinh được khuyên hoãn 3 năm hãy có con

(Dân trí) - Phụ nữ ở khắp các nước Mỹ La tinh đang được khuyên hoãn mang thai vài tháng tháng hoặc thậm chí vài năm để tránh nguy cơ sinh con bị dị tật bẩm sinh do vi rút Zika.

Một phụ nữ bước đi trong màn sương mù của thuốc diệt muỗi, do các nhân viên y tế phun để diệt muỗi Aedes aegypti nhằm ngăn vi rút Zika ở Soyapango, cách San Salvador 6km về phía đông.
Một phụ nữ bước đi trong màn sương mù của thuốc diệt muỗi, do các nhân viên y tế phun để diệt muỗi Aedes aegypti nhằm ngăn vi rút Zika ở Soyapango, cách San Salvador 6km về phía đông.

El Salvador vừa đề nghị phụ nữ nước này tránh có con cho đến năm 2018. Cảnh báo này đi kèm với bằng chứng cho thấy những phụ nữ nhiễm Zika trong ba tháng đầu hoặc ba tháng thứ hai có thể truyền vi rút sang con, dẫn đến tật đầu nhỏ.

"Chúng tôi muốn đề nghị tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các bước kế hoạch hóa gia đình, và tránh mang thai vào năm nay và sang năm", Thứ trưởng Bộ Y tế El Salvador, Eduardo Espinoza, phát biểu với Reuters.

Những phụ nữ đang mang thai được khuyên mặc quần áo che kín người khi ra ngoài để ngăn muỗi đốt.

Cảnh báo tương tự cũng được đưa ra ở Brazil, nơi đang diễn ra vụ dịch Zika lớn nhất trong lịch sử, với hơn một triệu người nhiễm. Ở Colombia, hiện đang là điểm nóng thứ hai về dịch Zika, chính phủ khuyên phụ nữ hoãn việc có con trong sáu đến tám tháng. Trong khi đó, Jamaica đề nghị phụ nữ tránh mang thai trong 6 đến 12 tháng.

Ngày 15/1, Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Mỹ đã đưa ra cảnh báo du lịch đầu tiên thuộc loại này: Tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, cho dù có thai hay không, đều được khuyên tránh tới những nước mà virus Zika lưu hành.

Danh sách các địa điểm bao gồm Brazil, Colombia, El Salvador, Guinê thuộc Pháp, Guatemala, Haiti, Honduras, Martinique, Mexico, Panama, Paraguay, Suriname, Venezuela, Puerto Rico, Barbados, Bolivia, Ecuador, Guadeloupe, Saint Martin , Guyana, Cape Verde, và Samoa - và có thể nhiều quốc gia khác sẽ sớm bị đưa vào danh sách.

Zika dự kiến sẽ lan đến nước Mỹ vào mùa xuân hoặc mùa hè. Chưa ai biết liệu phụ nữ Mỹ có được khuyên nên hoãn việc có thai hay không.

Theo nhà nghiên cứu Zika Scott Weaver, trường Y Đại học Texas ở Galveston, Zika có thể ủ bệnh trong cơ thể trong khoảng 12 ngày. Vì vậy , nếu phụ nữ có thai vài tuần sau khi bị đốt bởi muỗi nhiễm Zika, thì ít có khả năng vi rút sẽ lây truyền sang thai nhi.

Nhưng vẫn còn nhiều điều chưa biết về Zika và mối liên quan với thai kỳ. Các chuyên gia tại CDC tin rằng dị tật bẩm sinh hay gặp hơn ở những phụ nữ có triệu chứng của virus, bao gồm sốt, đau nhức xương, và phát ban. Hầu hết những người bị nhiễm không có triệu chứng, và nguy cơ đối với thai nhi ở phụ nữ không có triệu chứng còn chưa được biết rõ.

Dịch Zika: Phụ nữ Mỹ La tinh được khuyên hoãn 3 năm hãy có con - 2

WHO: 6 quốc gia có sự gia tăng trẻ mắc tật đầu nhỏ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và đại diện tại khu vực châu Mỹ vừa phát động một kế hoạch 56 triệu đô la Mỹ để chống lại vi rút Zika trong bối cảnh vi rút này đang lây lan mạnh tại châu Mỹ.

Tổ chức này cũng kêu gọi sự phối kết hợp liên ngành, liên quốc gia cho một Kế hoạch ứng phó chiến lược tập trung vào phản ứng, giám sát và nghiên cứu.

Theo tổ chức này đã có 39 quốc gia báo cáo sự xuất hiện của vi rút này kể từ tháng 1/2007 và biên giới của vi rút này đang không ngừng mở rộng.

6 quốc gia (gồm Brazil, Polynesia thuộc Pháp, El Salvador, Venezuela, Colombia và Suriname) đã báo cáo về sự gia tăng của tỉ lệ trẻ mắc tật đầu nhỏ và hội chứng loạn thần kinh Guillain-Barré (GBS) đi kèm với một đợt dịch Zika. Riêng Puerto Rico và Martinique báo cáo về trường hợp GBS liên quan với vi rút Zika lại không có sự gia tăng về số bệnh nhi mắc bệnh này.

Cho đến nay, không có bằng chứng khoa học khẳng định mối liên hệ giữa vi rút Zika và đầu nhỏ hoặc chứng loạn thần GBS.

Nhân Hà

Cẩm Tú

Theo Vox

Dòng sự kiện: Ứng phó với bệnh Zika