Dịch tả lợn châu Phi "sát nách", Phú Yên họp khẩn lên phương án đối phó

(Dân trí) - Trước tình hình các địa phương lân cận như: Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai đều đã xảy ra dịch tả lợn Châu Phi, ngày 4/6, UBND tỉnh Phú Yên đã có buổi họp khẩn với các ngành chức năng để xây dựng các phương án đối phó nhằm ngăn dịch bệnh nguy hiểm này lây lan vào các đàn lợn trong tỉnh.

Theo thống kê, tỉnh Phú Yên hiện có 115.588 con lợn. Về quy mô chăn nuôi có 39 trại và 16 cơ sở chăn nuôi với số lượng 100 đến 2.400 con. Người dân còn có tập quán chăn nuôi lợn trong khu dân cư với số lượng từ 1 đến 20 con.

Đối với lợn vận chuyển đi qua địa bàn tỉnh, theo thống kê ở các chốt kiểm dịch từ đầu năm đến nay có 190.108 con/956 xe. Trung bình mỗi ngày có 12 xe/2.400 con đi qua tỉnh Phú Yên.

Dịch tả lợn châu Phi sát nách, Phú Yên họp khẩn lên phương án đối phó - 1

Ông Trần Hữu Thế, PCT UBND tỉnh Phú Yên chủ trì họp khẩn lên phương án phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, bên cạnh đó các địa phương lân cận tỉnh Phú Yên như: Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai đã xảy ra dịch nên nguy cơ Phú Yên bị dịch bệnh này tấn công là rất cao. Chính vì vậy công tác phòng chống dịch phải được triển khai quyết liệt và đồng bộ.

Để kiểm soát dịch bệnh, tỉnh Phú Yên đã thành lập 2 chốt kiểm dịch động vật ở cầu Bình Phú (thị xã Sông Cầu, giáp ranh với tỉnh Bình Định); chốt kiểm dịch Phước Tân - Bãi Ngà (huyện Đông Hòa, giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa). Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập thêm 5 chốt kiểm dịch tạm thời tại huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh.

Dịch tả lợn châu Phi sát nách, Phú Yên họp khẩn lên phương án đối phó - 2

Để phòng dịch tả lợn Châu Phi, Phú Yên đã thành lập 7 trạm kiểm dịch

Ngoài ra, tỉnh Phú Yên sẽ cấp thêm 5.000 lít IODINE để tiêu độc, sát trùng và ưu tiên cho các huyện có đàn lợn nhiều như: Tây Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa, Tuy An. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh dự trữ tại kho 22.000 lít thuốc sát trùng để chống dịch.

Đối với công tác giết mổ, tiêu thụ lợn sẽ kiểm soát chặt chẽ 303 điểm giết mổ nhỏ lẻ; vận động người dân không buôn bán, tiêu thụ lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Trong trường hợp xuất hiện dịch, các địa phương tập trung tiêu hủy, xử lý tiêu độc khử trùng và xử lý dứt điểm để không phát sinh ổ dịch mới. Địa phương xuất hiện dịch sẽ công bố dịch trong vòng 24 giờ để người dân biết và chủ động phòng chống dịch; thực hiện hỗ trợ người chăn nuôi lợn bị tiêu hủy theo quy định của Nhà nước.

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: hiện các địa phương lân cận tỉnh Phú Yên đã xuất hiện dịch tả lợn Châu phi. Chính vì vậy việc phòng chống dịch là rất cấp bách. Các chốt kiểm dịch phải được thực hiện kiểm soát chặt chẽ, phun thuốc tiêu độc khử trùng. Khi phát hiện các xe chở lợn có biểu hiện bệnh phải cương quyết xử lý. Khuyến cáo các lò giết mổ không tiếp nhận lợn từ vùng có dịch. Người chăn nuôi cũng cần phải phối hợp cơ quan chức năng để chủ động phòng chống dịch, tránh lây lan.

Trung Thi