Đồng bằng sông Cửu Long:

Dịch cúm gia cầm phức tạp, dân vẫn thờ ơ!

(Dân trí) - Dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp ở các tỉnh, thành ĐBSCL như Long An, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ…nhưng cảnh mua bán gia cầm vẫn diễn ra một cách bình thường.

Cảnh bán gà một cách tràn lan, công khai ở chợ Bà Bộ - quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Cảnh bán gà một cách tràn lan, công khai ở chợ Bà Bộ - quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Chợ Bà Bộ hay còn còn gọi là cầu Bà Bộ (Cần Thơ) là điểm dừng chân quen thuộc của những người dân có nhu cầu mua, bán gà của người dân nội ô TP Cần Thơ. Mang tiếng là “gà thả vườn” nhưng để biết đã kiểm dịch hay chưa, nguồn gốc xuất xứ thế nào thì người mua hoàn toàn mù mờ.

Tương tự chợ Bà Bộ là chợ An Nghiệp, gà sống được các thương lái đem ra bán rất nhiều nhưng vẫn không thấy cơ quan chức năng “quán triệt”. Chị Nguyễn Thị Mai H (người mua gà-PV) nói thấy ĐBSCL đang có dịch cúm gia cầm, nhưng ở đây gà vẫn bày bán công khai, bạn bè nhiều người mua ăn nên tôi cũng mua, còn thực chất khẳng định nó có an toàn hay không thì tôi biết.

Trả lời báo chí về việc tình hình dịch cúm gia cầm tại Cần Thơ, lãnh đạo Chi cục Thú y TP Cần Thơ cho biết: Do tình hình thời tiết thuận lợi nên dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ lây lan. Gần nhất là vào tháng 12/2013 đã xuất hiện ổ bệnh tại 2 hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Trường Xuân A (huyện Thới Lai) và xã Trường Long (huyện Phong Điền). Ngành thú y đã phối hợp với địa phương và y tế áp dụng các biện pháp bao vây và dập tắt dịch bệnh, tiêu độc khử trùng.

Dịp Tết nguyên đán vừa rồi, tại các lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đều có cán bộ thú y túc trực kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ. Các trạm kiểm dịch ở các cửa ngõ vào thành phố đều có cán bộ thú y trực 24/24 giờ để kiểm tra gia súc, gia cầm vận chuyển xuất nhập ra vào thành phố. Tuy nhiên vẫn còn phát sinh việc mua bán giết mổ gia cầm nhỏ lẻ.

Tương tự, Cần Thơ là An Giang, trước Tết nguyên đán (ngày 28/1), tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang đã xuất hiện ca tử vong đầu tiên trong năm 2014 do cúm A/H5N1. Người bị tử vong vì cúm A/H5N1 là một phụ nữ 60 tuổi, ngụ ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Nhưng sau Tết Nguyên đán, hoạt động buôn bán gà sống trên đại bàn tỉnh An Giang vẫn diễn ra bình thường như không hề có dịch.

Sáng 10/2, nguồn tin từ Chi cục thú y tỉnh Long An cho biết, từ ngày mùng 1 Tết đến nay, lực lượng thú y cơ sở đã kiểm tra phát hiện ba hộ chăn nuôi gà ở các huyện Tân Trụ, Châu Thành, Cần Đước (Long An) có hiện tượng gà chết rải rác với khoảng 8.000 con.

Ngành thú y đã phối hợp với cơ quan chức năng, UBND các huyện có gia cầm chết tập trung xử lý theo đúng quy định, tiến hành tiêu độc, khử trùng chuồng trại những hộ có gia cầm chết, lấy mẫu huyết thanh xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

Phạm Tâm