Dịch bệnh AIDS có thể được kiểm soát vào năm 2030

(Dân trí) - Theo một báo cáo của Cơ quan phòng chống AIDS thuộc Liên hợp quốc (UNAIDS), dịch bệnh thế kỷ AIDS có thể được kiểm soát vào năm 2030, số ca nhiễm HIV mới và tử vong do AIDS đều giảm.

 

Dịch bệnh AIDS có thể được kiểm soát vào năm 2030

 

Tổ chức từ thiện Medecins Sans Frontieres(MSF) cảnh báo, hầu hết những người có nhu cầu đều không thể tiếp cận với các loại thuốc kháng vi rút HIV.

 

Báo cáo cho thấy, 35 triệu người trên thế giới đang sống với HIV.

 

Năm 2013, có 2,1 triệu trường hợp nhiễm mới- giảm 38% so với con số 3,4 triệu vào năm 2001.

 

Một năm có 1,5 triệu trường hợp tử vong liên quan đến AIDS, giảm 1/5 trong vòng ba năm qua.

 

Tình trạng tử vong do AIDS ở Nam Phi và Ethiopia đã được cải thiện rất nhiều.

 

Nhiều yếu tố góp phần cải thiện tình trạng nhiễm HIV trên thế giới, bao gồm cả khả năng tiếp cận thuốc. Thậm chí, tăng gấp đôi số người đã cắt bao quy đầu để giảm nguy cơ lây lan hoặc nhiễm HIV.

 

Dù thực tế đang được cải thiện, nhưng vẫn còn rất khó khăn trong công tác phòng chống căn bệnh thế kỷ này. Ít hơn bốn trong mười người nhiễm HIV được nhận thuốc điều trị kháng vi rút để kéo dài cuộc sống.

 

Báo cáo cho biết: “Công tác phòng chống HIV/AIDS trong năm năm qua đã được cải thiện nhiều so với 23 năm trước đó. Vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng chúng ta vẫn có quyền hy vọng rằng trong tương lai có thể dập tắt dịch bệnh AIDS”.

 

Michel Sidibe, Giám đốc điều hành UNAids, nói thêm: “Nếu chúng ta tăng tốc việc mở rộng quy mô phòng chống HIV vào năm 2020, chúng ta sẽ có cơ hội chấm dứt dịch bệnh năm 2030, nhưng nếu không, nguy cơ gia tăng HIV sẽ giảm đáng theo thời gian”.

 

Thuốc là một điều kỳ diệu trong việc giảm tử vong do AIDS. Thông thường phải mất khoảng 10 năm để phát triển bệnh AIDS - hội chứng suy giảm miễn dịch.

 

Bệnh nhân dùng thuốc kháng vi rút có thể kiểm soát nguy cơ lây nhiễm HIV và có tuổi thọ gần như người bình thường. Nhưng các công cụ hỗ trợ dịch bệnh AIDS thường nằm ngoài tầm với bệnh nhân. 54% những người sống với HIV không biết họ đang bị nhiễm bệnh và 63% không nhận được thuốc điều trị kháng vi rút HIV.

 

Hàng triệu người trên thế giới chưa được chẩn đoán và điều trị HIV. Ở Nigeria, 80% số người không được tiếp cận với các phương pháp điều trị HIV. Nếu như công tác này được cải thiện, vùng cận Sahara châu Phi có thể giảm đáng kể với con số 1,5 triệu ca tử vong liên quan đến AIDS mỗi năm.

 

TS. Jennifer Cohn, Giám đốc y tế của Chiến dịch tiếp cận với tổ chức từ thiện Medecins Sans Frontieres, cho biết: “Cung cấp thuốc điều trị giúp gần 12 triệu người trên thế giới kéo dài sự sống là một thành tựu đáng kể, nhưng chúng ta vẫn chưa thể đáp ứng được hơn một nửa số người có nhu cầu với loại thuốc này. Tuy nhiên, tổ chức MSF sẽ nỗ lực để không bỏ qua bất cứ người bệnh nào”.

 

An Nhiên

Theo BBC