Quảng Nam:

Dịch bạch hầu ở Nam Trà My đã tạm ổn?

(Dân trí) - Ngày 16/10, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam cùng với Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã lên huyện Nam Trà My kiểm tra công tác điều trị, phòng chống dịch bạch hầu tại huyện này. Đến hôm nay, chưa phát hiện thêm ca bệnh bạch hầu mới.

Trao trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Huỳnh Công Quang - Phó Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam - cho biết, tính đến ngày 16/10, trên địa bàn xã Trà Vân, Trà Vinh huyện Nam Trà My có tổng cộng 9 trường hợp mắc bệnh bạch hầu, trong đó có 1 ca đã tử vong. Các trường hợp này đều là học sinh THCS. Hiện các em đã được xuất viện và đi học bình thường.


Học sinh ở Nam Trà My được khám và tiêm ngừa vắc xin bạch hầu

Học sinh ở Nam Trà My được khám và tiêm ngừa vắc xin bạch hầu

Đối với 5 trường hợp ở xã Trà Vinh nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, bác sĩ Quang cho biết, sau khi xét nghiệm đã xác định được 2 trường hợp mắc và 3 trường hợp khác thì không phải. Đối với xã Trà Vân, từ ngày 3/10 đến hôm nay, xã này chưa phát hiện thêm ca nhiễm bạch hầu mới.

Riêng ở xã Trà Vinh, lực lượng y tế cũng vừa phát hiện 1 trường hợp nghi mắc bạch hầu xảy ra ngày 9 và 1 trường hợp xảy ra vào ngày 12/10, hiện Trung tâm y tế dự phòng đang tích cực xử lý.

Như vậy, tổng cộng đã có 13 trường hợp mắc bạch hầu ở huyện Nam Trà My.

“Bắt đầu từ tuần sau, chúng tôi sẽ tiêm vắc xin cho toàn bộ người dân ở 2 xã Trà Vân và Trà Vinh. Từ đầu tháng 11, chúng tôi sẽ tiêm vắc xin cho người dân 2 huyện Nam Trà My và Bắc Trà My”, bác sĩ Quang cho hay.

Công Bính