Dị ứng: Khi nào cần đến bác sĩ?

(Dân trí) - Hắt hơi, sổ mũi hay một chút mê đay trên da… chỉ là những triệu chứng bình thường, không cần lưu tâm? Tuy nhiên, ẩn sâu trong đó là những dạng khác nhau và có thể tác động tới các bộ phận của cơ thể.

Theo thống kê của Mỹ, cứ 100.000 dân thì có 10 - 20 người mắc các bệnh dị ứng nghiêm trọng và cứ 1 triệu dân thì có từ 1 - 3 người chết do căn bệnh này. Từ năm 1990 đến nay, tại Anh, số người mắc bệnh dị ứng do thực phẩm tăng 500%, mề đay tăng 100% và phù tăng 40%. Các chuyên gia trong lĩnh vực này đã đưa ra các bệnh dị ứng nguy hiểm thường gặp.

 

1. Nổi mề đay

 

Dị ứng trên da thường gặp nhất là nổi mề đay. Nhiều người từng bị căn bệnh này và nguyên nhân thường do ăn phải những thức ăn lạ hoặc những thức ăn gây phản ứng với cơ thể: các loại tôm cua, cá hoặc dâu tây…

 

Triệu chúng của bệnh: từng vùng da đỏ và phồng lên.

 

Nếu bệnh mề đay không đi kèm với các dấu hiệu nguy hiểm khác: phù, khó thở…, việc đầu tiền bạn nên làm là ngừng ăn món ăn lạ hoặc tránh xa những vật có thể gây dị ứng cho bạn. Bước tiếp theo: hãy uống thuốc theo đơn của bác sỹ. Thuốc chống dị ứng sẽ làm cho cho những vùng da hết phồng và đỏ.

 

Tuy nhiên, không phải tất cả các bệnh mề đay đều là dị ứng. Đôi khi, thời tiết quá nóng, quần áo quá chật … cũng có thể làm cho da đỏ và phồng lên.

 

2. Phù thanh quản

 

Bệnh phù là gì? Khi bạn bị dị ứng (mề đay), chất lỏng thâm nhập vào các lớp biểu bì của da kèm với triệu chứng ngứa. Nếu đơn thuần chỉ là bệnh phù trên da, nó chỉ gây cho bạn sự khó chịu. Nhưng, khi bệnh xâm nhập vào thanh quản (nằm giữa họng và thanh quản), nó sẽ làm bạn khó thở và đau đớn khi nuốt nước bọt. Khi mặc phải căn bệnh này, chúng tôi khuyên bạn ngal lập tức đi khám bác sỹ.

 

Trong một số ít trường hợp, bệnh phù không phải là dị ứng mà la do di truyền và không nên sử dụng các loại thuốc dị ứng để chữa bệnh. Thường thì triệu chứng phù sẽ mất đi sau 2 ngày.

 

3. Co thắt phế quản

 

Bệnh hen suyễn là một trong những loại bệnh dị ứng. Khi trẻ bị bệnh này, nếu bạn xông mũi cho trẻ, trẻ có thể bị đau do phế quản co thắt và khó thở cho trẻ. Trong y học, người ta gọi đó là co thắt phế quản.

 

Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nên nhớ, những biểu hiện của bệnh dị ứng không phải lúc nào cũng vô hại, nó còn là nguyên nhân gây nên bệnh chết người. Hãy đi khám bác sỹ. Dùng thuốc hoặc tiêm sẽ giúp bạn thoát khỏi những phiền phức do bệnh dị ứng gây nên.

 

4. Dị ứng do thuốc hoặc nọc độc của côn trùng

 

Đây là loại dị ứng nguy hiểm nhất.

 

Nguyên nhân chính của loại bệnh này là do thức ăn, thuốc hoặc nọc độc của côn trùng. Hãy đến bệnh viện ngay khi bạn nghi ngại mình đã bị loại dị ứng này. Thầy thuốc sẽ tiêm cho bạn Ađrênalin và corticoit.

 

Hãy thực hiện theo chỉ dẫn của bác sỹ, đừng chủ quan vì khi bệnh nặng, sức khoẻ của bạn sẽ bị suy giảm rất nhiều kể cả khi đã khỏi bệnh.

 

Dung Nhi

Theo Doctissimo