Đi kiểm tra tinh trùng, phát hiện là... nữ giới

ThS.BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam khoa, Bệnh viện Bình Dân TPHCM cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận bệnh nhân nam V.K.D. (22 tuổi, ngụ TPHCM) đến khám về vấn đề sinh lý vì không có tinh trùng.

Ngày 30/9, khi tiến hành xét nghiệm bộ nhiễm sắc thể giới tính, nội tiết tố sinh dục, chẩn đoán hình ảnh, khám lâm sàng... các bác sĩ nhận thấy, bệnh nhân mang cặp nhiễm sắc thể giới tính nữ XX và nội tiết tố chủ yếu là hoóc-môn sinh dục nữ.

 

Bệnh nhân này không có ngực như phụ nữ và cũng không có chu kỳ kinh nguyệt. Các bác sĩ giải thích, có thể do bệnh nhân bị rối loạn nội tiết tố đã làm tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh, nội tiết tố nam tăng quá nhiều, khiến âm vật phát triển lớn như dương vật. Người bệnh này có bộ phận sinh dục giống như nam giới.

 

Theo Thanh Toàn

Phụ nữ TPHCM