Để vô sinh không còn là nỗi lo

(Dân trí) - Vô sinh hiếm muộn đang là một thách thức lớn của ngành sản khoa nước ta hiện nay, với khoảng 50% cặp vợ chồng ở độ tuổi dưới 30 rơi vào tình trạng này. Tuy nhiên, các chuyên gia đã chỉ ra rằng, nếu các cặp vợ chồng chủ động khám hiếm muộn sớm thì vô sinh sẽ không còn là nỗi lo.

Khám hiếm muộn sớm, không lo khó có con

Ôm “thiên thần bé nhỏ” vào lòng, chị B.P.T (bác sĩ, 25 tuổi, tốt nghiệp Học viện Quân y Hà Nội) nhớ lại: “Ngay từ khi 20 tuổi, chưa lập gia đình, tôi đã chủ động quan tâm đến sức khỏe sinh sản của bản thân. Nhận thấy chu kỳ nguyệt san của mình kéo dài bất thường (37 ngày), tôi đã tìm đến bác sĩ Ivan Reich - chuyên gia vô sinh hiếm muộn hàng đầu đến từ Cộng hoà Séc và được bác sĩ chẩn đoán mang hội chứng buồng trứng đa nang khá điển hình”.

Để vô sinh không còn là nỗi lo - 1
Vô sinh đang trở thành nỗi lo của không ít cặp vợ chồng thời hiện đại

Sau một đợt điều trị bằng thuốc đều đặn, tin mừng là buồng trứng của chị T gần như trở về trạng thái bình thường, nhưng bác sĩ Ivan Reich vẫn khuyến cáo, chị cần tiếp tục duy trì điều trị bằng thuốc nội tiết. Tuy nhiên sau đó, do việc học tập ở trường Y, quá trình ôn thi, tốt nghiệp, ổn định việc làm “ngốn” quá nhiều thời gian và tâm sức, chị T đã “bỏ quên” việc điều trị.

Đến khi lập gia đình và lên kế hoạch có con, không dùng biện pháp tránh thai nào mà mãi vẫn không thấy “2 vạch”, chị T mới ý thức được rằng căn bệnh đa nang của mình chính là “thủ phạm” gây ra vô sinh và lại tìm đến bác sĩ Ivan Reich. Lúc này, ông đang làm việc tại Bệnh viện Hồng Ngọc.

Do quãng thời gian dài chủ quan không khám chữa lại, bệnh tình của chị T đã quay trở lại gần như thời kỳ đầu. Việc điều trị bắt đầu bằng ca đốt điểm buồng trứng do bác sĩ Ivan Reich thực hiện. Chu kỳ tiếp theo, chị T được tiến hành làm IUI theo chỉ định của bác sĩ Thùy Dương - bác sĩ tại Trung tâm IVF Hồng Ngọc. Và hạnh phúc đã mỉm cười với chị T cùng gia đình, chỉ sau 2 tháng điều trị, chị đã mang trong mình một “mầm sống bé xinh”.

Để vô sinh không còn là nỗi lo - 2
Chẩn đoán vô sinh hiếm muộn cần thực hiện sớm ở cả vợ và chồng

Từ câu chuyện của chị T cho thấy, vô sinh hiếm muộn không phải vô phương cứu chữa mà hoàn toàn có thể điều trị thành công nếu phát hiện sớm. Mặt khác, rắc rối xảy ra khi ta lơ là việc tái khám và điều trị những bất thường của cơ thể có thể dẫn tới vô sinh, nhưng nếu sớm nhận thức được hậu quả của vấn đề, kịp thời khám, chữa trị trước khi quá muộn thì cơ hội làm cha mẹ sẽ mở ra với tất cả những ai đang mong con.

Cơ hội vàng cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn

Thực tế, có rất nhiều các yếu tố dẫn tới nguy cơ vô sinh hiếm muộn mà chỉ khi khám bệnh mới có thể tìm ra đúng các nguyên nhân mà bạn đang mắc phải để có biện pháp điều trị. Do đó, các chuyên gia sản khoa, điều trị vô sinh hiếm muộn khuyến cáo, bạn nên duy trì thói quen khám sức khoẻ sinh sản định kỳ để phát hiện sớm những bất thường của bản thân.

Nếu bạn vẫn đang băn khoăn chưa biết lựa chọn nơi khám sức khoẻ sinh sản uy tín nào thì Trung tâm IVF của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc là một trong những địa chỉ vàng mà bạn có thể “trao gửi niềm tin”.

Để vô sinh không còn là nỗi lo - 3
Trung tâm IVF Hồng Ngọc - tiêu chuẩn và chất lượng Châu Âu nhưng giá thành dành cho người Việt

Theo đánh giá của nhiều cặp vợ chồng “muộn con” và gia đình thì Trung tâm IVF Hồng Ngọc là một trong những địa chỉ khám, điều trị vô sinh hiếm muộn hàng đầu Thủ đô. Vì lẽ đó, những năm qua, nơi đây đã được rất nhiều cặp vợ chồng tin tưởng lựa chọn để chăm sóc sức khoẻ sinh sản, “đồng hành tìm con yêu”.

Trung tâm IVF Hồng Ngọc quy tụ đội ngũ bác sĩ châu Âu và Việt Nam có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản, chuyên sâu, trong đó phải kể đến bác sĩ Ivan Reich.

Dưới sự dẫn dắt của vị “thuyền trưởng” tài ba Ivan Reich, Trung tâm IVF Hồng Ngọc tự hào sở hữu hệ thống máy móc tân tiến nhất, được nhập khẩu trực tiếp tại nước ngoài, cùng với đó là hệ thống phòng thủ thuật và phòng lab được thiết kế bởi Công ty thiết kế Plaint Point – đơn vị hàng đầu Châu Âu trong thiết kế bệnh viện, đặc biệt là lĩnh vực phòng sạch. 

Để vô sinh không còn là nỗi lo - 4
IVF Hồng Ngọc tự hào sở hữu hệ thống máy móc tân tiến, hiện đại

Không chỉ tiến hành những thủ thuật, kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, Trung tâm IVF Hồng Ngọc còn có ưu thế nổi bật trong thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật cao cấp, tối tân, chưa được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam.

Đặc biệt, từ ngày 03/04 – 30/4/2019, tại Trung tâm IVF Hồng Ngọc sẽ diễn ra chương trình khám/siêu âm phụ khoa xét nghiệm tinh dịch đồ, miễn phí và tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia IVF hàng đầu được đào tạo ở châu Âu. Nếu bạn đang mong con, còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký tham gia chương trình ưu đãi “có 1 không 2” này?

Để vô sinh nhưng không vô vọng, hãy trao cho chúng tôi cơ hội được mang đến tiếng cười trẻ thơ, niềm hạnh phúc vô bờ cho gia đình bạn!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm IVF Hồng Ngọc – Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Add: Tầng 14, số 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0915.960.139 – 0915.330.016

Tel: +(84-24) 3927 5568 ext 6820/6825

Mail: arthongngoc@hongngochospital.vn