Điều trị rối loạn cương dương:

Để tiền không mất, tật không mang!

Rối loạn cương dương là bệnh khá phổ biến do nhiều nguyên nhân gây ra. Trước căn bệnh khó nói này, trên thị trường đang tràn lan nhiều loại thuốc, thực phẩm chức năng nhằm hỗ trợ, khôi phục bản lĩnh đàn ông. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo nếu đấng mày râu tự ý mua sử dụng các loại thuốc điều trị rối loạn cương dương không rõ nguồn gốc và không theo chỉ dẫn bác sĩ thì thực sự là... tai họa.

Bệnh của thời hiện đại

Cuộc sống càng hiện đại, gấp gáp khiến cho các chứng bệnh nam khoa ngày càng phổ biến và đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây. Theo bác sĩ Nguyễn Quang, Trung tâm Nam học - Bệnh viện Việt Đức, mỗi năm, Trung tâm tiếp nhận khoảng 1.000 trường hợp từ 17- 60 tuổi đến khám và điều trị các bệnh “khó nói” của đấng mày râu như: rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất khả năng cương dương, không có khả năng xuất tinh.

Tuy nhiên, số lượng các bậc mày râu dũng cảm tới khám và điều trị rối loạn cương dương còn rất ít so với thực tế. Một nghiên cứu về đời sống chăn gối người Việt Nam được công bố chỉ ra thực trạng đáng giật mình, có tới gần 40% đàn ông gặp các vấn đề về bệnh nam khoa, đặc biệt là bệnh lý về rối loạn cương dương. Theo đó cứ 3 bậc mày râu thì có 1 người lo ngại về thời gian “hành sự” của mình, khiến bạn tình không thỏa mãn. Trong khi đó, theo một nghiên cứu trên phạm vi thế giới, trong đó có khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khoảng 30% nam giới bị chứng xuất tinh sớm nhưng chỉ khoảng 9% trong số này tìm đến bác sĩ để được tư vấn và điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Quang, rối loạn chức năng cương dương đang là căn bệnh phổ biến trong đời sống hiện đại. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới căn bệnh này trong đó đáng kể nhất là yếu tố tuổi tác do suy giảm lượng testosterone trong máu làm giảm ham muốn tình dục dẫn tới dương vật không thể cương cứng hoặc cương cứng không hoàn toàn. Bên cạnh đó các yếu tố như: căng thẳng thần kinh, trầm cảm, áp lực công việc, stress kéo dài, các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, tiểu đường... cũng gây ra rối loạn cương dương. Ngoài ra, rượu bia, thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc chứng rối loạn cương dương bởi một số thành phần trong rượu, bia có khả năng khiến “cậu bé” không thể cương được và nicotine trong thuốc lá gây cản trở việc lưu thông máu trong cơ thể.

Điều trị chứ không phải kích dục

Trước căn bệnh rối loạn cương dương ngày càng phổ biến, từ năm 1998, với sự ra đời của một loại thuốc uống giúp chữa chứng liệt dương bằng cách tăng lượng máu tràn vào dương vật khi có xúc cảm tính dục đã giúp cho việc điều trị căn bệnh khó nói này trở nên dễ dàng hơn. Từ đó tới nay, trên thế giới đã xuất hiện thêm nhiều loại thuốc khác nhau từ thuốc bôi đến thuốc xịt... để điều trị hoặc hỗ trợ điều trị bệnh rối loạn cương dương, cùng với đó là vô vàn các loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là có chức năng phục hồi bản lĩnh đàn ông.

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, hiện nay, Cục Quản lý Dược đã cấp phép lưu hành cho trên 40 loại thuốc điều trị rối loạn cương dương, bao gồm cả thuốc nhập khẩu và thuốc sản xuất trong nước. Tuy nhiên, ông Hùng cũng cảnh báo hiện nay trên thị trường, nhất là trên mạng Internet có rất nhiều loại thuốc được rao bán tràn lan, giá thành khá rẻ nhưng lại “nổ” là có khả năng điều trị rối loạn cương dương, đem lại bản lĩnh mạnh mẽ cho quý ông nên người tiêu dùng phải hết sức thận trọng trước khi quyết định mua các loại thuốc này. Vì phần lớn đây đều là thuốc nhái, thuốc giả và thuốc không rõ nguồn xuất xứ nên rất nguy hiểm cho sức khỏe người sử dụng, thậm chí có thể gây ra những biến chứng khôn lường.

Là một chuyên gia trong lĩnh vực nam học, BS Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội nhấn mạnh, thuốc chống rối loạn cương dương không phải là một loại thuốc kích dục như nhiều người từng nghĩ. Đây là loại thuốc ức chế men phosphodiesterase 5, làm cho máu đến dương vật nhiều hơn và lưu lại lâu hơn, giúp cho quá trình cương được tốt hơn. Tuy nhiên thuốc có nhiều tác dụng phụ nên phải dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ và tuyệt đối không được tự ý dùng thuốc. Đặc biệt lưu ý, để không rơi vào tình trạng “tiền mất tật mang” không nên mua, sử các dụng loại thuốc trôi nổi trên thị trường cho dù giá có rẻ vì đa phần đều không rõ nguồn gốc, chất lượng. Nên mua thuốc tại các cửa hàng thuốc đã được cấp phép của ngành y tế, cũng như những loại thuốc đã được cơ quan quản lý dược cấp phép lưu hành. Hơn nữa trước khi có ý định sử dụng thuốc rối loạn cương dương người bệnh cần phải đi khám bác sĩ chuyên khoa để xác định rõ nguyên nhân gây bệnh. Lúc đó, bác sĩ mới quyết định kê đơn hướng dẫn cách dùng thuốc như thế nào, liều dùng ra sao, loại thuốc nào để phù hợp với tình trạng bệnh lý và sức khỏe của bạn nhằm tránh những phản ứng phụ cũng như những biến chứng nguy hiểm.

Hãng dược phẫm Pfizer

Hãng dược phẫm Pfizer hướng dẫn quy trình xác thực sản phẩm thuốc uống điều trị rối loạn cương dương chi tiết như sau:

Bước 1: Gỡ nhãn trên hộp thuốc, bệnh nhân sẽ thấy một mã xác minh 15 ký tự.

Bước 2: Xác minh sản phẩm bằng 1 trong 2 cách:

1. Xác minh bằng tin nhắn: Gửi mã xác minh qua tin nhắn đến số 8069, bệnh nhân sẽ nhận được 1 tin nhắn thông báo sản phẩm là hàng chính hãng hay không. Dịch vụ xác minh sản phẩm bằng tin nhắn chỉ được áp dụng tại Việt Nam. Tin nhắn chỉ xác nhận hàng chính hãng một lần duy nhất, nếu bệnh nhân nhận được thêm tin nhắn, sẽ là 1 hướng dẫn khác. Khi đang ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, bệnh nhân sử dụng dịch vụ xác minh trực tuyến.

2. Xác minh trực tuyến: Vào website http://h.k16w.com/pfzviet. Nhập mã xác minh và ấn phím “validate”(“xác minh”), hệ thống sẽ kiểm tra sản phẩm và thông báo kết quả trên màn hình.

Nếu có thắc mắc, bệnh nhân có thể gọi tổng đài của nhà phân phối Zuellig 1800555541 để được tổng đài viên tra cứu giúp.