TPHCM:

Đầu năm học cảnh giác với tay chân miệng, sốt xuất huyết

(Dân trí) - Bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết đang có dấu hiệu tăng trở lại. Trung tâm Y tế dự phòng cảnh báo người dân không chủ quan với hai loại bệnh trên, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với ngành Giáo dục chủ động phòng chống dịch.

Thời tiết mưa nhiều đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi gây bệnh sốt xuất huyết và vi rút gây bệnh tay chân miệng phát triển. Thêm vào đó, bước vào đầu năm học những nhóm trẻ, học sinh tập trung đến trường cũng là cơ hội để các loại bệnh “giao lưu”. Nếu không có giải pháp căn cơ để phòng bệnh thì nguy cơ dịch bệnh lây lan trên diện rộng khó có thể tránh khỏi.

Người dân không nên chủ quan với các loại bệnh truyền nhiễm
Người dân không nên chủ quan với các loại bệnh truyền nhiễm

Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, trong 3 tuần qua số bệnh sốt xuất huyết giao động ở mức từ 200 - 250 ca mỗi tuần. Tính đến ngày 9/9 toàn thành đã có 4.764 ca sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị. Một tháng qua 50% số khu phố ấp trên địa bàn có ca bệnh, sốt xuất huyết đang có dấu hiệu tăng trở lại, dự báo sẽ có những diến biến khó lường trong thời gian tới.

Riêng bệnh tay chân miệng, từ đầu năm đến nay toàn thành ghi nhận 5.154 ca. So với cùng kỳ năm trước năm nay bệnh đã giảm 40%. Tuy nhiên, tay chân miệng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với trẻ. Hiện mỗi tuần thành phố có khoảng 150 ca bệnh tay chân miệng, trước những diễn biến bất thường của thời tiết và thời điểm đầu năm học mới, BS Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng cảnh báo bệnh sẽ có nguy cơ tăng mạnh trở lại.

Bệnh cạnh việc khuyến cáo người dân không chủ quan với bệnh dịch, BS Nguyễn Đắc Thọ yêu cầu các trung tâm y tế quận huyện phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức các buổi truyền thông học đường, trang bị kiến thức cho học sinh phòng tay chân miệng và sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, ngành y tế phải trang bị đầy đủ vật tư hóa chất phục vụ cho công tác phòng chống bệnh; thường xuyên tổ chức các đợt phun hóa chất, diệt lăng quăng mỗi tuần. Các bệnh viện phải thường xuyên báo cáo số ca bệnh để kịp thời cảnh báo và dập dịch.

Vân Sơn