Quảng Nam:

Đau bụng dữ dội tưởng ruột thừa, hóa xương cá đâm thủng manh tràng

(Dân trí) - Bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau bụng dữ dội, bác sĩ chẩn đoán nghi viêm ruột thừa nhưng khi phẫu thuật, bác sĩ phát hiện xương cá đâm thủng manh tràng…

Sáng nay 22/10, Bác sĩ Nguyễn Huy Thông – Giám đốc Trung tâm y tế huyện miền núi Tây Giang – cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân người Cơtu bị xương cá đâm thủng manh tràng.

Xương cá đâm thủng manh tràng

Xương cá dài cắm thẳng vào manh tràng bệnh nhân gây đau bụng dữ dội

Theo Bác sĩ Thông, trước đó lúc 15h30 ngày 21/10/2019, bệnh nhân Bhling Thị Thảo (SN 1992, quê quán xã Lăng, huyện Tây Giang nhập viện với biểu hiện đau bụng vùng thượng vị, sau đó đau lan ra toàn bụng, đau nhiều vùng quanh rốn và hố chậu phải.

Được bác sĩ trực chẩn đoán đau bụng chưa rõ nguyên nhân, theo dõi ruột thừa viêm giờ thứ 4. Đến 21h10 cùng ngày, bệnh nhân được hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cắt ruột thừa qua nội soi.

Khi kiểm tra ổ bụng, bác sĩ phát hiện xương cá (nghi xương cá diêu hồng) vì hôm trước đó bệnh nhân có đi đám cưới và ăn cá diêu hồng. Phẫu thuật viên đã gắp xương cá và khâu bít lại vết thủng ở gốc hồi manh tràng và đặt ống dẫn lưu ổ bụng.

Bác sĩ Thông cho biết, hiện tại người bệnh đã tỉnh táo, sức khỏe dần hồi phục. “Trường hợp này nếu khi cắt ruột thừa xong kiểm tra ổ bụng không kỹ sẽ bỏ sót và sẽ bị nhiễm trùng do thủng ruột, gây viêm phúc mạc làm bệnh trầm trọng thêm. Điều đáng nói là người bệnh sẽ nghĩ sai về thầy thuốc do cuộc phẫu thuật gây nên”, Bác sĩ Thông cho biết.

Công Bính