Đà Nẵng:

Dân phối hợp giúp phát hiện 150kg thịt thối

(Dân trí) - Tin từ Chi cục Thú y Đà Nẵng cho biết, đã tiến hành tiêu hủy 150kg thịt và xương lợn không rõ nguồn gốc phát hiện tại nhà bà Nguyễn Thị Trà My (trú tổ 20 phường An Khê, quận Thanh Khê).

Qua đường dây nóng của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng do người dân báo, phòng xử lý nhanh thông tin đường dây nóng phối hợp với Chi cục Thú y và UBND phường An Khê kiểm tra hộ bà My và phát hiện, tịch thu 150 kg thịt và xương lợn không rõ nguồn gốc, được cắt từng mảnh còn nguyên lông và đã bốc mùi hôi thối. Toàn bộ số sản phẩm động vật này đã được Chi cục Thú y Đà Nẵng tổ chức tiêu hủy ngay trong ngày 4/4.

Được biết, thời gian qua, Chi cục Thú y Đà Nẵng phối hợp với lực lượng Cảnh sát môi trường đã xử lý 3 vụ, tiêu hủy 600kg sản phẩm động vật (đuôi, chân và nội tạng bò) vận chuyển trên xe khách không rõ nguồn gốc, tiêu hủy gần 1 tấn nội tạng (chủ yếu là nội tạng lợn), 700kg mỡ lợn và 100kg tóp mỡ lợn không rõ nguồn gốc.

Khánh Hồng