Đã tạo được tinh trùng trong ống nghiệm

(Dân trí) - Bước đột phá có thể giúp cho hàng ngàn nam giới bị vô sinh và nam thanh niên mất khả năng sinh sản do điều trị ung thư trên khắp thế giới.

 

Đã tạo được tinh trùng trong ống nghiệm - 1

Năm 2012, các nhà khoa học Mỹ ở trường Đại học Pittsburgh thấy rằng có thể tạo ra tế bào tiền thân của tế bào tinh trùng từ mô da của nam giới có khả năng sinh sản.

Các nhà khoa học tuyên bố đã phát triển được tinh trùng trưởng thành của người trong ống nghiệm - một bước đột phá có thể giúp giải quyết căn bệnh vô sinh nam.

Những tế bào tinh trùng - được phát triển lần đầu tiên trong một “lò phản ứng sinh học” trong phòng thí nghiệm - được cho là giống hệt với tế bào sản sinh tự nhiên.

Và theo các nhà khoa học tại một viện nghiên cứu ở Lyon, Pháp, công nghệ có thể ra mắt trong vòng 4 năm tới để giúp những người không thể tạo ra tinh trùng có đứa con sinh học của chính mình.

Tuy nhiên, một số người đã bảy tỏ sự nghi ngờ và cho biết chỉ có thể xác nhận những phát hiện này khi nghiên cứu được công bố trên một tạp chí khoa học uy tín.

Nhóm nghiên cứu - đứng đầu là Phillippe Durand, Giám đốc khoa học của công ty công nghệ sinh học Kallistem, tuyên bố đã lấy tế bào mầm chưa thành thục từ tinh hoàn của 6 nam giới bị vô sinh và “nuôi” chúng trong lò phản ứng sinh học.

“Sử dụng lò phản ứng sinh học, chúng tôi đã có sự tạo tinh trùng hoàn chỉnh trong ống nghiệm. Chúng tôi đã làm được điều này trên 3 loài khác nhau - chuột, khỉ và người - một điều chưa từng thực hiện được trước đây," tờ The Independent thông báo.

"Chưa thể bàn luận các chi tiết của nghiên cứu vì chúng tôi mới chỉ gửi nghiên cứu để công bố vài ngày trước, và chúng tôi đã tạo được một lượng đáng kể tinh trùng trưởng thành có thể sử dụng trên lâm sàng", ông nói thêm.

Trong 20 năm qua, các nhà khoa học đã không ngừng tìm cách để tạo ra tinh trùng của người có thể thụ tinh cho trứng trong ống nghiệm - nhưng chưa thành công.

Allan Pacey, giáo sư nam khoa tại trường Đại học Sheffield, cho rằng các nhà khoa học Pháp đã đưa ra một “tuyên bố liều lĩnh”.

“Chừng nào tôi chưa nhìn thấy nghiên cứu được công bố thì chừng đó tôi còn rất hoài nghi", ông nói. "Nếu họ đã có một bài báo khoa học, thì tại sao không đợi nó được công bố?

Hình ảnh tinh trùng mà họ đưa ra không đủ thuyết phục. Với tôi nó không giống như một tinh trùng trưởng thành, mà giống một tế bào có đuôi. Điều duy nhất mà giới khoa học và dư luận mong chờ ở họ là hãy trưng ra tất cả các bằng chứng".

Tuy nhiên, Viện nghiên cứu de Génomique Fonctionnelle, nơi bước phát triển mới nhất này diễn ra, cho biết bước đột phá này là có thực và nó có thể giúp cho 15.000 bệnh nhân ung thư trẻ trên khắp thế giới bị mất khả năng sinh sản do hóa trị và khoảng 120.000 nam giới vô sinh không thể điều trị bằng những kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm hiện có.

Phát biểu với báo giới, cơ quan này khẳng định: "Bước đột phá mở ra hướng điều trị mới mà các bác sĩ đã mong chờ từ nhiều năm".

Cẩm Tú

Theo Telegraph