Da nổi ban, sốt kéo dài vì mắc bệnh hiếm gặp

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 3 tuần, nam kỹ sư 30 tuổi bị sụt tới 10kg do ho khan, khó thở, nôn ói, da nổi ban và rồi tràn dịch màng ngoài tim do các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân.

Nam bệnh nhân là anh Trần Ngọc Minh Q. (30 tuổi, là kỹ sư ngụ tại TPHCM). Cách nhập viện 3 tuần, anh có biểu hiện ho khan, ăn uống kém, mệt mỏi, xanh xao, chóng mặt, khó thở khi gắng sức, nôn ói sau ăn, sốt nhẹ về buổi chiều, nổi ban ở da. Từ khi có các biểu hiện trên đến khi nhập viện, nam kỹ sư bị sụt 10kg.

Nổi ban là dấu hiệu đặc trưng trong bệnh lý Still
Nổi ban là dấu hiệu đặc trưng trong bệnh lý Still

Khi vào viện bệnh nhân bị thiếu máu có kèm sốt, nên được chuyển đến khoa Huyết học theo dõi. Tuy nhiên, khi làm các xét nghiệm như lao, ung thư, sốt xuất huyết vẫn không thể phát hiện ra bệnh. Tình trạng bệnh nặng khiến bệnh nhân rơi vào viêm phổi, tràn dịch màng ngoài tim, rối loạn chuyển hóa sắt, nguy hiểm tính mạng.

Qua khai thác bệnh sử và các chẩn đoán chuyên sâu, xét nghiệm miễn dịch, xét nghiệm vi sinh… bác sĩ xác định bệnh nhân mắc bệnh Still từ đó điều trị theo phác đồ. Ngày 26/7, sau 1 tuần điều trị, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

BS Bù Lê Cường, Phó khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Bệnh still ở người lớn rất hiếm gặp, chưa rõ nguyên nhân, tỷ lệ người mắc bệnh này ở mức thấp, chỉ khoảng 1,6/1.000.000 trường hợp. Biểu hiện của bệnh là sẽ sốt cao kéo dài, đau khớp hoặc viêm khớp, đau cơ, có các ban ngoài da. Song ở bệnh nhân trên biểu hiện bệnh không có dấu hiệu rõ ràng gây khó khăn cho chẩn đoán xác định”.

Vân Sơn