Đà Nẵng, Quảng Nam: Thêm 12 bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh

Công Bính Khánh Hồng

(Dân trí) - Sáng 13/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã làm thủ tục ra viện cho 10 bệnh nhân mắc Covid-19 sau thời gian điều trị. Tại Quảng Nam, 2 bệnh nhân đủ điều kiện ra viện.

Đà Nẵng, Quảng Nam: Thêm 12 bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh - 1

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trao giấy ra viện cho các bệnh nhân

Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hòa Vang cho biết, trong số 10 bệnh nhân xuất viện, có bệnh nhân lớn tuổi nhất là 59 tuổi, bệnh nhân nhỏ nhất là 8 tháng tuổi và đã được xét nghiệm, khám sàng lọc kỹ lưỡng, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính SARS-CoV-2 trở lên.

Đà Nẵng, Quảng Nam: Thêm 12 bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh - 2

Các bệnh nhân nhận giấy ra viện trong niềm vui khó tả

Các bệnh nhận được ra viện gồm: bệnh nhân số 466, bệnh nhân số 469, bệnh nhân 495, bệnh nhân 555, bệnh nhân 581, bệnh nhân số 638, bệnh nhân số 682, bệnh nhân số 665, bệnh nhân số 730, bệnh nhân số 685 (8 tháng tuổi).

Sau khi nhận giấy ra viện, các bệnh nhân được xe của ngành y tế đưa về nhà và tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà dưới sự giám sát của nhân viên y tế địa phương.

Sáng cùng ngày tại Quảng Nam, Bác sĩ Mai Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam - thông báo đã có 2 ca bệnh Covid-19 đầu tiên ở tỉnh Quảng Nam khỏi bệnh, được xuất viện về nhà, gồm bệnh nhân 716 và 719.

Đà Nẵng, Quảng Nam: Thêm 12 bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh - 3

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trao giấy ra viện cho hai bệnh nhân 716 và 719

Hai bệnh nhân này đã hoàn toàn khỏi bệnh, được xuất viện về nhà cách ly, tiếp tục theo dõi trong vòng 14 ngày.

Bệnh nhân 716 (nữ, 42 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam vào ngày 6/8 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Sau 1 tuần điều trị, đến ngày 13/8 bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần và đủ điều kiện xuất viện.

Bệnh nhân 719 (nam, 28 tuổi, trú xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Bệnh nhân vào viện ngày 6/8 (cùng ngày với bệnh nhân 716). Sau 1 tuần điều trị, ngày 13/8 bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 4 đảm bảo đủ các điều kiện xuất viện theo quy định.

Theo Bác sĩ Mai Văn Mười, ngoài 2 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được xuất viện, 18/27 bệnh ở tỉnh Quảng Nam có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-4 lần.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 833 ca mắc Covid-19, đã chữa khỏi 419 trường hợp và có 18 ca tử vong.

Tất cả 18 ca tử vong đều là bệnh nhân trong đợt dịch khởi phát tại Đà Nẵng từ ngày 25/7 đến nay. Các bệnh nhân tử vong đều có nhiều bệnh mãn tính, tuổi cao đặc biệt là có thời gian nằm điều trị ở các khoa Hồi sức cấp cứu, lọc máu lâu ngày.

Các bệnh nhân này đã suy các cơ quan quan nội tạng trong quá trình điều trị. Vì thế mắc thêm bệnh Covid-19 giống như "giọt nước làm tràn ly".