Đà Nẵng: Quá tải bệnh nhi vì nắng nóng như “đổ lửa”

(Dân trí) - Trong cái nóng lên tới 40 độ C, oi bức bất thường ngày 2/5, thống kê của Trung tâm Phụ sản-Nhi, BV Đa khoa Đà Nẵng cho thấy có đến 850 bệnh nhi đang điều trị; trong khi công suất giường bệnh của Trung tâm (kể cả khoa Sản) chỉ có 550 - 600 giường.

Bệnh nhi liên tục nhập viện, cộng với một phần bệnh nhân chưa hoàn tất thủ tục xuất viện sau 4 ngày nghỉ lễ dẫn tới tình trạng quá tải trên. Trong khi đó, tại khu vực tiếp nhận khám chữa bệnh, người nhà bệnh nhi vẫn còn nối hàng dài chờ tới lượt đưa các cháu vào khám. Đa số bệnh nhi nhập viện mắc các bệnh về hô hấp, sốt siêu vi … do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Đà Nẵng: Quá tải bệnh nhi vì nắng nóng như “đổ lửa”
Nhiều trẻ ngã bệnh phải vào viện do thời tiết nắng nóng

Chị Hoàng Thị Ngọc Bích có cháu trai 5 tuổi đang nằm viện cho biết: cháu đã khó chịu từ chiều hôm trước, tới tối thì sốt cao. Sáng sớm vợ chồng lật đật đưa cháu đi khám ngay. Bác sĩ nói cháu bị sốt siêu vi rồi cho cháu nhập viện theo dõi điều trị luôn. Chắc trời nắng nóng quá mà cháu nó ngã bệnh khổ vậy đó. Người lớn như mình còn chịu không nổi huống chi con nít.
 
Đà Nẵng: Quá tải bệnh nhi vì nắng nóng như “đổ lửa”
Khoa Nhi luôn trong tình trạng quá tải

Theo bác sĩ Lê Văn Đoan, phó khoa Nhi (Trung tâm sản nhi Đà Nẵng), thời gian này, khoa Nhi luôn trong tình trạng quá tải, bình quân mỗi ngày có khoảng 800 - 900 bệnh nhân điều trị nội trú. Cụ thể ngày 1/5 có 865 ca đang điều trị tại đây trong đó bệnh tay chân miệng là 347 ca, bệnh tiêu hóa là 149 ca…
Đà Nẵng: Quá tải bệnh nhi vì nắng nóng như “đổ lửa”
Phải kê thêm giường ngoài hành lang

Bệnh nhân đông trong khi số giường bệnh chỉ có 300 giường vì thế một giường phải nằm từ 2 - 3 bệnh nhân. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng quá nên khoa phải kê thêm giường ở ngoài hành lang.

Cũng theo bác sĩ Đoan, thời tiết nắng nóng trẻ em thường mắc bệnh về đường tiêu hóa trong đó chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi.


Đà Nẵng: Quá tải bệnh nhi vì nắng nóng như “đổ lửa”
Tranh thủ đưa con ra ngoài hóng mát

Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng, nắng nóng cao độ kéo dài như những ngày qua trên địa bàn rất hại cho sức khỏe. Ngoài việc chú ý che chắn kỹ lưỡng cho trẻ khi ở ngoài trời, phụ huynh cũng chú ý phòng tránh để trẻ khỏi bị sốt cao do thay đổi nhiệt độ đột ngột. Nhiều gia đình, nhà trẻ bật quạt lạnh, máy điều hòa trong nhà để chống nóng nhưng lại không chú ý, để trẻ ra ngoài sân nắng chơi, hay chở trẻ đi dưới trời nắng ngay khi vừa ra khỏi phòng lạnh. Điều này dễ khiến trẻ bị choáng hoặc bị viêm phổi.

Các bậc phụ huynh, nhà trẻ đồng thời nên dọn dẹp nhà cửa, phòng học của trẻ thường xuyên, tạo không gian thoáng đãng, tránh để nhiệt độ thay đổi tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển, gây bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Chú trọng vệ sinh thực phẩm cũng cần thiết để tránh cho trẻ bị tiêu chảy cấp do thức ăn nhanh ôi thiêu trong thời tiết nắng nóng.

 Khánh Hiền - Khánh Hồng