Đà Nẵng: Gần 200 trường hợp cấp cứu vì tai nạn giao thông trong ngày lễ

(Dân trí) - Sáng 5/5, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, trung bình mỗi ngày có gần 40 trường hợp cấp cứu vì tai nạn giao thông.

Theo đó, trong 5 ngày lễ từ ngày 30/4 -4/5, có 563 trường hợp nhập viện, trong đó nhập viện vì tai nạn giao thông là 196 trường hợp, chấn thương sọ não là 57 trường hợp. Số ca nhập viện vì tai nạn giao thông trong những ngày đầu cao hơn so với những ngày sau (ngày 30/4: 58 trường hợp, ngày 4/5: 31 trường hợp).  Bình quân mỗi ngày có 39,2 ca nhập viện, giảm hơn so với dịp Tết Nguyên Đán năm Giáp Ngọ (41,6 ca/ngày).

Trung bình mỗi ngày có gần 40 trường hợp cấp cứu vì tai nạn giao thông 
Trung bình mỗi ngày có gần 40 trường hợp cấp cứu vì tai nạn giao thông 

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Thị Thu Hà, trưởng phòng Kế hoạch - tổng hợp (Bệnh viện Đà Nẵng), trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tình hình chung không có diễn biến đặc biệt, tai nạn, dịch bệnh không tăng đột biến.  

Cũng trong dịp lễ này, Bệnh viện Đà Nẵng đã can thiệp thành công hai ca bệnh khó là phình bóc tách động mạch chủ ngực, phình động mạch não giữa và phẫu thuật mạch máu cho hai ca bị tai nạn giao thông và do gương cắt.

Khánh Hồng