Đà Nẵng: Cứu sống một bệnh nhân bị nứt động mạch chủ ngực

(Dân trí) - Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng vừa tiến hành phẫu thuật cứu sống thành công một trường hợp vỡ phồng động mạch chủ ngực. Đây là ca phẫu thuật đầu tiên, đánh dấu một sự tiến bộ trong lĩnh vực y tế của TP Đà nẵng nói riêng và miền Trung nói chung.

Đà Nẵng: Cứu sống một bệnh nhân bị nứt động mạch chủ ngực - 1

Ca phẫu thuật diễn ra ngày 23/12
 
Bệnh nhân đó là Đoàn Ngọc P (55 tuổi, xã Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam). Bệnh nhân P vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tối ngày 22/12/với tình trạng đau ngực, ho ra máu.

 

Bệnh viện khẩn trương khám và chụp CT ngực phát hiện động mạch chủ ngực của bệnh nhân đã bị nứt, máu đã thoát ra ngoài tạo nên một bọc lớn, đang chèn ép vào phổi và được phổi bọc lại tạm thời. Bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào nếu khối này vỡ vào khoang màng phổi.

 

Sau đó bệnh nhân đã được êkíp phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà nẵng tiến hành mổ cấp cứu, cắt bỏ khối phồng, thay đoạn động mạch chủ ngực bằng đoạn mạch nhân tạo. Ca phẫu thuật đã thành công. Sau mổ bệnh nhân đã ổn định.

 

Được biết, vỡ phồng động mạch chủ ngực là một cấp cứu rất nặng, nếu không được mổ kịp thời thì hầu như sẽ tử vong. Nguy cơ tử vong trong mổ cũng cực kỳ cao. Phẫu thuật này chỉ có thể được thực hiện tại các trung tâm mổ tim với tuần hoàn ngoài cơ thể. Hiện chỉ có rất ít những cơ sở y tế tại Việt Nam có khả năng phẫu thuật cấp cứu bệnh lý này.

 

Khánh Hồng