Đà Nẵng: Bé 2 tuổi tử vong nghi do tay chân miệng

(Dân trí) - Chiều 10/10, BS. Nguyễn Út, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận một trường hợp bệnh nhi tử vong nghi do bệnh tay chân miệng tại địa bàn.

Bệnh nhi vừa tử vong nghi do tay chân miệng là cháu Đ.V.H.H, mới 25 tháng tuổi, quê ở Thừa Thiên Huế, tạm trú tại phường Chính Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng. Trước đó, sáng ngày 7/10, bệnh nhi nhập viện tại Trung tâm Sản - Nhi Đà Nẵng với các biểu hiện lâm sàng của bệnh tay chân miệng như: ói, sốt, ở tay và chân bệnh nhi nổi nhiều mụn nước. Sức khỏe bệnh nhi càng lúc càng yếu. Chiều cùng ngày, bệnh nhi bắt đầu co giật, sốt cao 40 độ C và được đưa vào phòng trực hồi sức cấp cứu. Dù các y bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, bệnh nhi vẫn không qua khỏi và tử vong vào chiều tối ngày 9/10, sau 2 ngày nhập viện.

Ngay khi bệnh nhi tử vong, Trung tâm Y tế dự phòng TP. đã lấy mẫu bệnh phẩm gởi viện Pasteur xét nghiệm để xác định chính xác có phải bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng.

Đồng thời, ngành chức năng tiến hành kiểm tra, tăng cường phun thuốc phòng chống dịch xung quanh khu nhà bệnh nhi và nhà trẻ nơi cháu đang theo học; cho các trẻ học cùng nhà trẻ với bệnh nhi nghỉ học và giám sát chặt chẽ sức khỏe của các cháu. Được biết bệnh nhi được gửi trông ở nhóm trẻ gia đình, có tất cả 5 trẻ, ngay tại phường Chính Gián, Q. Thanh Khê

Như vậy, nếu kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi tử vong do tay chân miệng, đến nay, tại Đà Nẵng đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong do dịch bệnh này. Hai trường hợp trước đó đều từ địa bàn Quảng Ngãi chuyển vào Đà Nẵng điều trị.

 Khánh Hiền