Đà Nẵng: 58 người tiếp xúc với bệnh nhân tái mắc Covid-19 kết quả âm tính

(Dân trí) - 58 người tiếp xúc với bệnh nhân 22 gồm những người phục vụ tại khách sạn, nhân viên sân bay đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cho biết, mẫu xét nghiệm 58 người tiếp xúc gần với du khách Anh (bệnh nhân số 22) đều âm tính SARS-CoV-2.

Trong số 58 người này có 31 người phục vụ việc cách ly tại khách sạn Sam Gand gồm công an, nhân viên hỗ trợ du lịch, nhân viên y tế, lái xe, 27 người còn lại là nhân viên làm việc tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Đà Nẵng: 58 người tiếp xúc với bệnh nhân tái mắc Covid-19 kết quả âm tính - 1

Ngày 27/3, sau khi được chữa khỏi và xuất viện, bệnh nhân số 22 được cách ly tại khách sạn Sam Grand 14 ngày theo định

Riêng tổ bay VN125 và toàn bộ hành khách đi cùng chuyến bay Đà Nẵng - TPHCM với du khách hiện đã được quản lý tại TPHCM.

Trước đó, ngày 27/3, sau quá trình điều trị và 3 lần liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2, bệnh nhân số 22 được Bệnh viện Đà Nẵng làm thủ tục xuất viện.

Người này sau đó thực hiện cách ly tiếp 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế tại khách sạn Sam Grand (quận Sơn Trà).

Ngày 10/4, sau khi hết thời hạn cách ly, bệnh nhân 22 bay vào TPHCM để làm thủ tục xuất cảnh về nước.

Ngày 13/4, cơ quan chức năng TPHCM thông tin, kết quả mẫu bệnh phẩm tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 11/4 cho thấy bệnh nhân 22 dương tính với Covid-19.

Ngay sau khi biết thông tin, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng đã chủ động điều tra, giám sát và xác định những trường hợp tiếp xúc gần với du khách này để thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Khánh Hồng