Đà Nẵng: 1.000 đơn vị máu được hiến tại ngày hội “Hành trình đỏ”

(Dân trí) - Sáng 16/6, tại Đà Nẵng, 1.500 người dân, thanh niên, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang… đã cùng nhau hiến máu tình nguyện tại “Hành trình đỏ” lần thứ 7 – năm 2019 với chủ đề “Ngày hội hiến máu - Trái tim sông Hàn”.

Chương trình do Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP Đà Nẵng phối hợp với Ban điều phối Hành trình đỏ quốc gia tổ chức.

Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” năm 2019 tại Đà Nẵng diễn ra từ ngày 15/6 đến 27/7.

Trong ngày chính hội (16/6) đã tiếp nhận 1.000 đơn vị máu được hiến tặng và phấn đấu tiếp nhận 5.000 đơn vị máu vào các ngày hưởng ứng.

Đà Nẵng: 1.000 đơn vị máu được hiến tại ngày hội “Hành trình đỏ” - 1

1.500 người tham gia hiến máu tại ngày hội "Hành trình đỏ"

Năm 2018, toàn TP Đà Nẵng đã tổ chức được 138 đợt hiến máu tình nguyện với 41.477 người đăng ký tham gia, tiếp nhận được 36.764 đơn vị máu. Đà Nẵng là địa phương nhiều năm liền có tỷ lệ người hiến máu so với dân số cao nhất cả nước (năm 2018 đạt 3,3%).

Dịp này, Ban tổ chức đã tôn vinh và khen thưởng 265 tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tham gia hiến máu tình nguyện của TP Đà Nẵng năm 2018.

Đà Nẵng: 1.000 đơn vị máu được hiến tại ngày hội “Hành trình đỏ” - 2

Dịp này, Ban tổ chức cũng tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác hiến máu tình nguyện 

Hành trình đỏ 2019 được tổ chức với sự tham gia của 39 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương được chọn tham gia các hoạt động truyền thông, tích cực góp phần cùng cả nước đạt được mục tiêu phấn đấu của Ban tổ chức Hành trình đỏ quốc gia là tiếp nhận 60.000 đơn vị máu, phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị.

Khánh Hồng