BV Trung ương Huế:

Cứu thành công 2 mẹ con sản phụ bị hẹp van tim nặng

(Dân trí) - Ngày 28/0, BS CK II. Bạch Cẩm An, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đơn vị vừa cứu sống thành công một sản phụ bệnh tim rất nặng và sinh non.

Bệnh nhân P.T.P.T. (35 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) nhập Bệnh viện Trung ương Huế vào chiều 21/10 khi mang thai tuần 35. Đồng thời, chị T. còn bị vỡ ối, bệnh tim rất nặng do bị hẹp khít van tim 2 lá, 3 lá, tăng áp phổi.

Một sản phụ bị bệnh tim nặng đã được cứu sống thành công tại khoa Sản, BV Trung ương Huế
Một sản phụ bị bệnh tim nặng đã được cứu sống thành công tại khoa Sản, BV Trung ương Huế

Do tình trạng sức khỏe nguy kịch, các y bác sĩ khoa sản đã mổ lấy thai nhi sinh non. Ê-kíp bác sĩ khoa Sản đã phối hợp với khoa Gây mê Hồi sức A đã tiến hành gây mê, đặt nội khí quản và mổ lấy thai nhi nặng 1,9kg (trong tình trạng thiếu cân - PV) ra kịp thời.

BS. Bạch Cẩm An trao đổi, thường các sản phụ bị bệnh hẹp khít van tim lúc sinh con thường có tỷ lệ tử vong cao, cả mẹ và con thường khó cứu sống được cả hai. Đây là ca cứu sống sản phụ bị bệnh tim nặng và sinh non hiếm.

Qua đây, BS An cũng khuyến cáo với những phụ nữ mắc bệnh hẹp khít van tim nặng không nên mang thai vì khi sinh rất dễ tử vong cả mẹ và con.

Vào ngày 28/10, sau một tuần được cứu sống và đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa Gây mê Hồi sức A, chị T. và con đã khỏe mạnh. Riêng các chỉ số sinh tồn (mạch, huyết áp, hơi thở) của chị T. đã ổn định, ăn uống tốt. Con chị T. sức khỏe tiến triển tốt và bú mẹ được nhiều.

Đại Dương