Cứu sống người bệnh nhờ mổ cấp cứu tại nhà ngay trong đêm

(Dân trí) - Khoảng 20h ngày 13/3, nhận được điện thoại cấp cứu trường bị mất nước, trụy mạch tại xã Quyết Tiến (Kiến Xương, Thái Bình), xe cấp cứu 115 đã đến nhưng nếu chuyển viện bệnh nhân chắc chắn chết vì mất máu do vỡ ổ chửa ngoài tử cung.

Bệnh nhân hiện đã ổn định sau ca phẫu thuật hi hữu, cứu người bệnh trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc ngay ở nhà bệnh nhân. Ảnh: Vietnamnet
Bệnh nhân hiện đã ổn định sau ca phẫu thuật hi hữu, cứu người bệnh trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" ngay ở nhà bệnh nhân. Ảnh: Vietnamnet

BS Đỗ Chính Nghĩa của trung tâm cấp cứu 115 Thái Bình khi đến khám bệnh nhân là chị Lương Thị Vân (28 tuổi) trong tình trạng tụt huyết áp, mạch nhanh, nhỏ, mệt lả, niêm mạc nhợt nhạt và đau bụng. Khi bệnh nhân cho biết đã chậm kinh 15 ngày, siêu âm không có thai trong tử cung dù đã test thai dương tính, BS nhận định chắc chắn khối chửa ngoài tử cung bị vỡ gây tình trạng này.

Khi vỡ thai do chửa ngoài tử cung, tình trạng mất máu rất ồ ạt, nếu không kịp thời phẫu thuật bệnh nhân sẽ tử vong. Nhưng ở thời điểm đó, bác sĩ không thể di chuyển bệnh nhân bởi tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”, vì thế BS Nghĩa một mặt lấy ven, truyền dịch, hồi sức người bệnh, một mặt gọi điện về Trung tâm để xin ứng cứu.

Trung tâm 115 đã liên lạc và một kíp bác sĩ gồm BS của BV Phụ sản Thái Bình, khoa Huyết học (BV Đa khoa Thái Bình đã) đã lên đường ngay trong đêm, mang theo thiết bị, dụng cụ, máu, sẵn sàng phẫu thuật, cấp cứu cho bệnh nhân.

Và ca phẫu thuật hy hữu đã diễn ra ngay tại nhà bệnh nhân với giường mổ là băng ca, thiết bị đèn soi, đèn sưởi... được mượn tại Trạm Y tế xã. Máu vẫn được huy động về thêm sẵn sàng truyền cho người bệnh vì mất máu quá nhiều. Ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ đồng hồ đã thực sự đem người bệnh từ cõi chết trở về. Sau khi ổn định hậu phẫu 2 tiếng đồng hồ, BN đã được chuyển về BV Phụ Sản Thái Bình theo dõi, điều trị tiếp. Đến nay, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và phục hồi, da đã hồng hào trở lại, bệnh nhân có thể uống sữa.

Trước sự nhanh trí, sáng tạo, hết lòng cứu chữa người bệnh, ngày 17/3 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có thư khen ngợi và biểu dương tới tập thể y, bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình và Khoa Huyết học Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Theo Bộ trưởng Tiến, kết quả thành công của ca mổ không chỉ là nỗ lực, cố gắng của đội ngũ y, bác sĩ chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, Sản - Nhi mà còn thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, tận tâm hết lòng phục vụ người bệnh, là tấm gương sáng về y đức, y đạo, y thuật của người thầy thuốc Việt Nam.

Như vậy, đây là ca mổ thứ 2 được thực hiện thành công kịp thời cứu sống bệnh nhân ngay tại nhà sản phụ (ca thứ nhất được thực hiện tại nhà một bệnh nhân ở huyện Vũ Thư vào cuối năm 2013).

Hồng Hải