Cứu sống nam thanh niên bị đâm thấu tim

(Dân trí) - Trên đường từ chợ về, nam thanh niên bị 2 đối tượng đi xe gắn máy chặn đường dùng dao đâm một nhát chí mạng vào ngực trái. Sau nỗ lực cấp cứu vết thương thấu tim, bác sĩ đã giữ được sinh mạng của người bệnh khi đang cận kề cửa tử.

Nam thanh niên đã may mắn qua được cơn nguy kịch nhỡ nỗ lực của các bác sĩ
Nam thanh niên đã may mắn qua được cơn nguy kịch nhỡ nỗ lực của các bác sĩ

Ngày 10/11, BS Hà Thanh Bình, khoa Lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị vết thương thấu ngực đặc biệt nguy hiểm. Bệnh nhân là Lê Quốc T. (SN: 1994, ngụ tại Long An) được bệnh viện Cần Giuộc, Long An cấp cứu đặt nội khí quản và chuyển tới Chợ Rẫy trong tình trạng sốc nặng, lơ mơ, mạch và huyết áp không đo được.

Tại Chợ Rẫy, bác sĩ thăm khám và xác định vết thương hở vùng ngực trái nên nghi nghờ vết thương tim. Kết quả siêu âm xác định, bệnh nhân có dịch màng tim, ngay lập tức, bệnh viện tiến hành hội chẩn và quyết định chuyển người bệnh vào phòng mổ khẩn cấp tại khoa Cấp cứu.

Quá trình mổ thám sát ê kíp phẫu thuật phát hiện rất nhiều máu đọng vùng trước tim, với lỗ thủng gần 2cm xuyên xéo ra phía sau. Các bác sĩ đã mở lỗ thủng, lấy ra khoảng 40g máu đông, khâu lại màng tim, đóng lồng ngực. Hiện bệnh nhân đang được chăm sóc, điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe đã dần ổn định.

Khai thác bệnh sử từ người thân ghi nhận, trước đó bệnh nhân có mâu thuẫn với một thanh niên khác liên quan đến chuyện tình cảm nam nữ. Do Quốc T. chiếm được cảm tình của người bạn gái nên đã bị nam thanh niên cùng mến mộ cô gái này mang lòng ghen ghét và nảy sinh những căng thẳng giữa hai bên. Chiều 9/11, khi Quốc T. đang trên đường từ chợ về nhà thì bị 2 nam thanh niên chặn đường dùng dao đâm một nhát chí mạng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Vân Sơn