Cứu sống một trường hợp nguy kịch vì bị trâu húc xuyên hậu môn, ổ bụng

(Dân trí) - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, niêm mạc nhợt, hậu môn rách dài, liên tục chảy máu do bất ngờ bị chính con trâu của gia đình húc rất mạnh vào vùng hậu môn, trực tràng, ổ bụng.

Ngày 20/7, thông tin từ BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân bị thương rất nặng do bị trâu húc phải vào 10h40’ ngày 19/7

Nạn nhân là Nguyễn Văn Mười (trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng khó thở, đau bụng dữ dội, niêm mạc nhợt, hậu môn rách dài 5cm. Mặc dù đã được trạm y tế cơ sở khâu sơ cứu, song vết thương hậu môn của bệnh nhân vẫn liên tục chảy máu.

Cứu sống một trường hợp nguy kịch vì bị trâu húc xuyên hậu môn, ổ bụng
Sau khi được mổ cấp cứu ông Mười đã qua cơn nguy kich, dự kiến 3 tháng nữa nạn nhân có thể xuất viện.

Theo người nhà ông Mười cho biết: Sáng ngày 19/7, ông đưa con trâu của gia đình ra ruộng để chăn thả như thường lệ. Lúc ông dùng roi đánh vào mông để điều khiển con trâu đi đúng hướng thì bất ngờ nó quay lại nhằm thẳng ông mà húc. Cặp sừng dài của con trâu cắm thẳng vào khu vực mông, hậu môn của ông Mười rồi hất lên cao, khiến ông ngất lịm tại chỗ. 

ThS. bác sỹ Đinh Văn Chiến, phẫu thuật viên của ca mổ cấp cứu nhận định: “Bệnh nhân bị rách toác rộng hậu môn, trực tràng, xuyên vào ổ bụng. Vết trâu húc gây đụng dập thành trước bàng quan, sưng nề tầng sinh môn. Những vết thương kín trong hậu môn khiến máu liên tục chảy”.

Trước tình hình nguy cấp, có thể diễn biến xấu do sốc mất máu, ê kíp phẫu thuật khoa Ngoại Tiêu hóa lập tức tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân, nhanh chóng tiến hành tạo hình lại cơ thắt hậu môn, ống trực tràng; cắt lọc, xử lý cầm máu vết thương vùng tiểu khung; đồng thời mở bụng lau rửa ổ bụng, làm hậu môn nhân tạo”.

Sau 3 tiếng phẫu thuật, bệnh nhân Nguyễn Văn Mười đã được cầm máu, xử lý vết thương và đang được cán bộ y tế chăm sóc hậu phẫu. Dự kiến sau 3 tháng nữa, vết thương hậu môn của bệnh nhân Nguyễn Văn Mười có thể hồi phục chức năng.

Nguyễn Phê