Cần Thơ:

Cứu sống bệnh nhân vỡ gan phức tạp mà không cần phẫu thuật

(Dân trí) - Nam thanh niên (21 tuổi) ở Cần Thơ bị tai nạn giao thông vỡ gan phức tạp, đa chấn thương nặng vừa được các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cứu sống bằng cách can thiệp nút mạch.

 

Cứu sống bệnh nhân vỡ gan phức tạp mà không cần phẫu thuật - 1
Bác sĩ Trần Huỳnh Đào đang thăm khám cho bệnh nhân S. chiều 26/2

 

Ngày 23/2, bệnh nhân H.N.S. bị tai nạn giao thông nhập viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch, sốc mất máu, lơ mơ, sưng nề vùng mặt, hai mắt, đau bụng dữ dội vùng hạ sườn phải.

Ngay lập tức bệnh nhân được thăm khám, siêu âm và chụp CTScan. Bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân sốc mất máu nặng, vỡ gan độ 4, máu tràn ổ bụng nhiều, gãy xương cẳng tay, đa chấn thương…Bệnh nhân được hồi sức tích cực. Bác sĩ hội chẩn khẩn và chỉ định can thiệp chụp và nút mạch, cầm máu do bị vỡ gan cho bệnh nhân.

Đến khoảng 2h sáng 24/2, bác sĩ Trần Công Khánh – Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cùng ê kíp bác sĩ đã tiến hành can thiệp cấp cứu cho bệnh nhân.

Bác sĩ Khánh cho biết, chụp và nút mạch cầm máu là thủ thuật hiện đại, sử dụng máy kỹ thuật số xóa nền DSA, bệnh nhân chỉ phải gây tê.

Nói về ca can thiệp cho bệnh nhân S., chiều 26/2, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong – Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, gan là cơ quan có nhiều mạch máu nên thường chảy máu nhanh khi bị chấn thương. Nếu bác sĩ không can thiệp kịp thời, tính mạng người bệnh bị đe dọa do mất máu cấp. Trong trường hợp bệnh nhân bị đa chấn thương như trên, việc can thiệp nút mạch sẽ tránh được cuộc mổ lớn, không phải gây mê. Thời gian thủ thuật ngắn, cầm máu được tức thì.

Cũng theo bác sĩ Phong, thực hiện thủ thuật này, không chỉ tránh được những rủi ro biến chứng cho bệnh nhân khi phẫu thuật mà còn hạn chế tối đa xâm lấn, giúp tổn thương ở gan mau phục hồi để bệnh nhân nhanh chóng được xử lý những tổn thương khác.

Bác sĩ Trần Huỳnh Đào, trưởng khoa Gây mê Hồi sức, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, mạch, huyết áp ổn định, tình trạng chảy máu không còn. Nhưng vẫn phải theo dõi tại khoa và điều trị các tổn thương khác.

Phạm Tâm