Cứu sống bệnh nhân tự dùng kim đâm thấu tim

(Dân trí) - Nghe văng vẳng tiếng người xui khiến bên tai, nam giới 27 tuổi đã dùng chiếc kim dài 15cm tự đâm thấu tim mình và nhập viện trong tình trạng đau ngực, khó thở.

Ngày 21/7, BS Lê Thành Khánh Vân, Phó khoa Phẫu thuật Tim, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công cuộc phẫu thuật cấp cứu một trường hợp bị dị vật xuyên thấu tim. Nam bệnh nhân là N.V.N. (27 tuổi, ngụ tại Cần Thơ).

Qua khai thác bệnh sử từ người nhà ghi nhân, bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Ngày 18/7, V.N. nghe có tiếng người xuôi khiến bên tai nên tự dùng cây kim dài khoảng 15cm đâm vào vùng ngực trái lút da. Ngay sau đó, bệnh nhân rơi vào tình trạng đau ngực, mệt, khó thở, được người nhà chuyển đến bệnh viện địa phương cấp cứu.

Thăm khám lâm sàng, bác sĩ phát hiện một vết bầm nhỏ trên ngực trái nên tiến hành chụp X-quang kiểm tra thì phát hiện vật cản quang xuyên thấu tim. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để được can thiệp chuyên môn sâu. Các bác sĩ thuộc khoa Ngoại lồng ngực và khoa Phẫu thuật Tim đã tiến hành hội chẩn khẩn cấp và xác định nếu không can thiệp sớm, sự di chuyển của tim theo nhịp co bóp sẽ nong rộng vị trí bị mũi kim xuyên thấu, bệnh nhân có thể tử vong bất kỳ lúc nào vì mất máu. Quyết định phẫu thuật cho người bệnh, ngay lập tức được đưa ra.

BS Khánh Vân cho hay, trong quá trình thực hiện cuộc mổ chúng tôi ghi nhận cây kim dài khoảng 15cm với một đầu sắc nhọn, xuyên thấu từ mặt trước ra mặt sau, gây thủng vách tim. Bệnh nhân đã may mắn vì mũi kim không đâm trúng động mạch vành. Ê kíp đã rút cây kim, khâu lại vết thủng vách tim cả mặt trước và mặt sau.

Sau cuộc mổ, sức khỏe bệnh nhân nhanh chóng bình phục. Cùng với việc hồi sức hậu phẫu, bệnh viện đang thực hiện liệu pháp điều trị tâm lý cho người bệnh.

 Vân Sơn

Cứu sống bệnh nhân tự dùng kim đâm thấu tim