Cứu sống bệnh nhân nguy kịch vì bị đâm thấu ngực

(Dân trí) - Ngày 20/3 thông tin từ bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa cứu sống một bệnh bị đâm thấu ngực, rất nguy kịch.

 

Cứu sống bệnh nhân nguy kịch vì bị đâm thấu ngực - 1
Hiện tại, bệnh nhân K đã có tiến triển tốt, sinh tồn ổn, gọi biết, tiếp xúc được, đã qua giai đoạn nguy kịch.

 

Lúc 6h20’ ngày 19/3/2019, bệnh nhân Huỳnh Lâm Như K (36 tuổi, quê TP Sóc Trăng) nhập viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng rất nguy kịch.

Bệnh nhân bị kích thích, vật vã, hôn mê, tay, chân lạnh, niêm nhạt, thở ngáp cá, huyết áp khó đo với chẩn đoán vết thương thấu ngực trái đã được bệnh viện tuyến dưới dẫn lưu màng phổi, sốc mất máu. Người nhà khai do bị đâm.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân được truyền  máu, truyền huyết tương tươi đông lạnh, truyền tiểu cầu, sử dụng vận mạch, tiến hành hội chẩn khẩn với bác sĩ phân khoa ngoại lồng ngực mạch máu. Lúc 6h40’ cùng ngày, bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ.

Bác sĩ mở ngực trái đường trước vào khoang màng phổi của bệnh nhân, lấy ra 1.000 gram máu cục và 1.000 ml máu loãng, hút hết máu cục và máu loãng ở khoang màng phổi. Tiếp tục kiểm tra, bác sĩ thấy vết thương thấu ngực trái nằm ở phía sau đang chảy máu.

Tiếp tục thám sát thấy, bệnh nhân bị đứt động mạch liên sườn, các mạch máu nuôi cơ vùng lưng và cạnh cột sống đang chảy vào khoang màng phổi trái. Bác sĩ phẫu thuật đã khâu lại động mạch liên sườn, cơ vùng lưng và động mạch cạnh cột sống đang chảy máu. Trong lúc phẫu thuật, bệnh nhân được bơm máu duy trì huyết áp tối đa 50-60 mmHg kết hợp vận mạch.

Hiện tại, bệnh nhân đã có tiến triển tốt, sinh tồn ổn, gọi biết, tiếp xúc được, đã qua giai đoạn nguy kịch.

Phạm Tâm