Cứu sống bệnh nhân ngưng tim suốt 1 tiếng đồng hồ

(Dân trí) - Một bệnh nhân ngưng tim 1 giờ đồng hồ sau khi nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, nghi bị tắc động mạch phổi cấp.

Các bác sĩ BV Đà Nẵng điều trị cho bệnh nhân V. bằng kỹ thuật ECMO- hệ thống có khả năng thay thế chức năng của tim và phổi.
Các bác sĩ BV Đà Nẵng điều trị cho bệnh nhân V. bằng kỹ thuật ECMO- hệ thống có khả năng thay thế chức năng của tim và phổi.

Chiều 15/6, bác sĩ Hà Sơn Bình - Phó khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân T.H.V. (36 tuổi, quê quán Quảng Ngãi) nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nói trên đã bình phục sức khoẻ và xuất viện vào sáng cùng ngày (15/6).

Trước đó, bác sĩ Bình cho biết, bệnh nhân V. được Bệnh viện Quảng Ngãi phẫu thuật điều trị tiêu hoá và được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, có biểu hiện suy hô hấp độ 2.

Khoảng 12 tiếng sau khi được đưa vào khoa Hồi sức tích cực - chống độc tại Bệnh viện Đà Nẵng điều trị, bệnh nhân suy hô hấp nặng, phải thở bằng máy. Các bác sĩ nghi bệnh nhân bị tắc động mạch phổi cấp, các nhánh nhỏ cũng bị bít. Tiếp đó, bệnh nhân có biểu hiện suy tuần hoàn và ngưng tim suốt 1 tiếng đồng hồ.

Nhiều ekip bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa liên quan ở Bệnh viện đã tiến hành vừa nhồi tim, vừa khởi động kỹ thuật ECMO, nổ lực cứu sống bệnh nhân qua cơn “thập tử nhất sinh”, khi tắc động mạch phổi cấp được bác sĩ chuyên khoa xác định là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

Trường hợp bệnh nhân V. lại càng phức tạp do bệnh nhân bị rối loạn đông máu sau phẫu thuật tiêu hoá trước đó, các vị trí tắc lại ở các nhánh sâu bên trong động mạch phổi, nguy cơ tử vong rất cao.

Kết quả là bệnh nhân đã có thể tuần hoàn tự nhiên; hồi phục sức khoẻ tốt sau đó và đã xuất viện trong ngày 15/6.

Khánh Hiền