Long An:

Cứu sống bệnh nhân bị cây dài nửa mét đâm thủng bụng

(Dân trí) - Bất cẩn trong lúc xây dựng, anh T. ngã trúng cây cọc khiến cây đâm từ vùng háng lên tới ổ vụng, chạm tới bao tử.

Cứu sống bệnh nhân bị cây dài nửa mét đâm thủng bụng - 1
Cây cọc đâm lên vùng bụng của bệnh nhân T.

Thông tin từ BV Đa khoa tỉnh Long An cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân bị cây cọc dài 40cm, còn nguyên cành lá đâm từ vùng háng lên ổ bụng. Hiện, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe nhưng cần phải theo dõi tổn thương ở vùng bụng và bộ phận sinh dục.

Trước đó, chiều ngày 25/6, anh Lê Văn T. (ngụ huyện Thủ Thừa) đang xây dựng nhà thì bị tai nạn lao động. Anh T. rớt theo phương thẳng đứng vào một cây cọc cắm phía dưới. Cây dài khoảng 40cm, bán kính 6cm. Vụ tai nạn khiến cây cọc xuyên thủng từ vùng háng anh T. tới ổ bụng, chạm vào bao tử.

Anh T. được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu, tổn thương vùng bụng. Các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và phẫu thuật lấy cây cọc ra khỏi người anh T. Khi được lấy ra, cây cọc vẫn còn nguyên lá, cành nhỏ. Anh T. phải khâu trên 40 mũi sau khi phẫu thuật. 

Đây là trường hợp tai nạn lao động bị cọc đâm xuyên từ vùng háng tới ổ bụng lần đầu tiên ở Long An.

Xuân Hinh