Hà Tĩnh:

Cứu sống bệnh nhân bị bạn nhậu đâm thấu tim

(Dân trí) - Chiều ngày 28/1, thông tin từ bác sỹ Nguyễn Viết Đồng, Giám đốc Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh, cho biết, khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện vừa tiến hành phẫu thuật cứu sống thành công một bệnh nhân bị dao đâm thấu tim trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó vào khoảng 16h ngày 27/01, bệnh nhân Nguyễn Đông (36 tuổi, trú tại Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau ngực trái, khó thở, trụy mạch, có vết thương thấu ngực ở gian sườn 2 bên trái cách xương ức 2cm, mạch nhanh nhẹ khó bắt, huyết áp 40/20, nhịp tim 30 lần/phút.

Sau khi tiến hành hồi sức chống sốc và làm các xét nghiệm cơ bản, các bác sĩ nhận định bệnh nhân Đông bị tràn dịch màng ngoài tim, chèn ép thất phải, buồng tim bị vật sắc đâm thấu.

Đến 16h30 cùng ngày, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật khẩn cấp cho người bệnh, trong quá trình phẫu thuật khâu vết thương tim, bệnh nhân Đông đã được truyền 500ml máu.

Bệnh nhân Đông đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh.
Bệnh nhân Đông đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh.

Bác sỹ Trần Đức Dũng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện ĐK Hà Tĩnh thông tin thêm: “Việc cứu sống bệnh nhân Đông ngoài phản ứng nhanh, sự cố gắng của đội ngũ bác sĩ còn do bệnh nhân được đưa đến viện kịp thời. Hiện bệnh nhân Đông vẫn đang được chúng tôi theo dõi chặt chẽ, chăm sóc đặc biệt. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa bệnh nhân sẽ xuất viện.”.

Thông tin từ người nhà bệnh nhân cho biết, trưa ngày 27/01, anh Đông ngồi uống rượu với nhóm bạn thì phát sinh mâu thuẫn rồi cãi nhau với Bùi Q. (người  cùng địa phương). Sau đó anh Q. về nhà lấy dao đến đâm anh Đông một nhát gây tổn thương tim nghiêm trọng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tiến Hiệp