Đắk Nông:

Cứu sống bé trai bị trụ bê tông đè vỡ gan nguy kịch

(Dân trí) - Ngày 21/2, Lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa cứu sống một bé trai bị trụ bê tông đè, dập vỡ lá gan.

Theo đó, vào lúc 16h30 ngày 17/02/2020, khoa Hồi sức cấp cứu tiếp nhận bé trai Trương Định Thế H. ( SN 2008, Nghĩa Thắng, Đắk R’lấp, Đắk Nông) bị cột bê tông đè vào ngực, bụng. Bệnh nhân nhập viện với tình trạng lơ mơ, da tái nhợt, mạch nhanh nhỏ, huyết áp không đo được.

Chẩn đoán ban đầu bệnh nhân shock mất máu/Vỡ gan độ IV/dập lách/chấn thương ngực kín/đa chấn thương. Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định đưa vào phòng mổ khẩn cấp để tiến hành phẫu thuật cấp cứu để cứu sống bệnh nhân.

Cứu sống bé trai bị trụ bê tông đè vỡ gan nguy kịch - 1
Hiện tại sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định

Trong quá trình phẫu thuật chỉ định truyền máu, tuy nhiên cơ số máu dự trữ tại đơn vị chưa đáp ứng đủ nên Điều dưỡng khoa Hồi sức cấp cứu đã hiến máu để hỗ trợ việc phẫu thuật, kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Theo ông Phạm Khánh Tùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp, sau khi hậu phẫu tình trạng bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, mạch và huyết áp bình thường, bệnh nhân tỉnh táo. Hiện tại vết mổ ổn định, khô, ống dẫn lưu ra dịch ít khoảng dịch. Bệnh nhân hiện đang được theo dõi sát sao tại khoa Ngoại tổng hợp.

Dương Phong