TT-Huế:

Cứu sống 1 bệnh nhân người Mỹ

(Dân trí) - Ngày 10/8, tin từ Trung tâm Tim mạch (BV Trung ương Huế) cho biết khoa Cấp cứu tim mạch tại Trung tâm này vừa thực hiện ca can thiệp tim mạch điều trị thành công cho một bệnh nhân người Mỹ.

Theo đó, bệnh nhân là ông T.E. (50 tuổi, ở New York, Mỹ), đã nhập viện trước đó BV Đà Nẵng với chẩn đoán đau thắt ngực và được chụp động mạch vành phát hiện tổn thương phức tạp. Bệnh nhân sau đó đã được chuyển vào Khoa Cấp cứu tim mạch can thiệp - Bệnh viện TƯ Huế.

Trong 14 tháng, ông T.E được điều trị nội khoa tích cực và thường có cơn đau thắt ngực ổn định. Vào ngày 8/8, TS. Nguyễn Cửu Lợi (Trưởng khoa Cấp cứu tim mạch can thiệp) và TS. Hồ Anh Bình (cùng khoa) thực hiện can thiệp cho bệnh nhân.

Trong thời gian 30 phút, người bệnh đã được đặt một stent phủ thuốc tại động mạch mũ thành công. Sau khi được đặt stent, ông T.E đã hết triệu chứng đau ngực.

Hiện cho đến ngày 10/8, ông T.E đã có sức khỏe hoàn toàn ổn định, chuẩn bị ra viện. Được biết, thời gian qua tại Khoa Cấp cứu tim mạch can thiệp đã chữa trị thành công cho 12 bệnh nhân nước ngoài đến sống, du lịch tại Huế, Việt Nam.

Đại Dương