Khánh Hòa:

Cứu nữ bệnh nhân “nuốt chửng” cung hàm răng giả

(Dân trí) - Chiều ngày 1/6, bác sỹ Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa), cho biết, các bác sỹ của bệnh viện vừa thực hiện thủ thuật gắp một cung hàm răng giả sắc nhọn cho một nữ bệnh nhân do vô tình nuốt vào bụng.

Dị vật cung hàm răng giả cắm vào thân vị dạ dày bệnh nhân
Dị vật cung hàm răng giả cắm vào thân vị dạ dày bệnh nhân

Trước đó, vào khoảng 16h cùng ngày, một nữ bệnh nhân 47 tuổi (trú xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh) nhập viện Đa khoa Khu vực Cam Ranh trong tình trạng đau nhiều vùng thượng vị.

Ngay sau đó, các bác sỹ đã tiến hành thăm khám, nội soi dạ dày thì phát hiện nữ bệnh nhân bị viêm trượt niêm mạc thực quản nhiều phù nề, xuất hiện dị vật cắm vào thân vị dạ dày.

Trước tình trạng trên, các bác sỹ đã khẩn trương tiến hành lấy ra 1 răng giả, 1 cung hàm răng giả rất sắc bén. Sau khi được lấy thành công dị vật, bệnh nhân đã tỉnh táo, giảm đau vùng thượng vị.

Khai với các bác sỹ, nữ bệnh nhân cho biết, trước đó vào khoảng 10h cùng ngày, bệnh nhân đã vô ý nuốt răng giả và bị thướng vướng nhiều ở vùng thực quản, đau rát rất khó chịu.

Viết Hảo