Cứu một trẻ hôn mê sâu do sặc cháo

ThS.BS Nguyễn Thanh Hải, khoa khám bệnh bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM cho biết vừa tiếp nhận điều trị bệnh nhi N.H.H.L. (8 tháng tuổi), ngụ ở Lâm Đồng, được bệnh viện địa phương chuyển đến trong tình trạng tổn thương não do thiếu ô-xy kéo dài.

Kết quả thăm khám ghi nhận bệnh nhi bị hôn mê sâu, thở hoàn toàn theo bóp bóng. Theo lời kể của người nhà bệnh nhi, trong lúc được mẹ đút cho ăn cháo, đột nhiên bé L. khóc lớn và ngã xuống sàn nhà. Gia đình nghi bé bị sặc cháo nên thổi hơi vào miệng bé khoảng năm phút nhưng không thấy bé thở nên đưa đi cấp cứu trong tình trạng đã ngưng tim.

 

Ngày 24/11, BS Thanh Hải cho biết: Sau điều trị tích cực, sức khoẻ bé L. đang dần hồi phục.

 

Theo Giang Tử

Sài Gòn tiếp thị