Cứu kịp thời ca sốt xuất huyết nặng

(Dân trí) - Ngày 17/12, BS Nguyễn Thanh Thiện, khoa Hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu kịp thời bé trai B.N.T. 28 tháng tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương, bị sốc nặng, co giật do biến chứng của sốt xuất huyết độ 4.

Được biết, bệnh nhi bị sốt từ ngày 10/12 nhưng mãi đến trưa ngày 13/12, khi thấy con không giảm sốt mà còn có nhiều biểu hiện nặng thêm, bé T. mới được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng 2. Mặc dù khá tỉnh táo nhưng bệnh nhi T. liên tục nôn ói, tim đập nhanh, tay chân lạnh, suy hô hấp nặng, huyết áp không đo được, mạch không bắt được nhưng vẫn khá tỉnh táo.

 

Các BS khoa Cấp cứu đã tiến hành chống sốc, truyền dịch cho bệnh nhi nhưng bệnh nhân vẫn sốt cao, khó thở, các BS đã đặt máy thở nội khí quản đồng thời cho dùng kháng sinh. Hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải thở máy. 

 

Theo BS Thanh Thiện, bệnh nhi gặp biến chứng nặng là do nhập viện quá trễ, chủ yếu là do nhầm với các bệnh thông thường như viêm họng khi thấy cổ họng đỏ do sung huyết.

 

“Phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay bệnh viện nếu bé sốt hơn 2 ngày mà không thấy đỡ”, BS Thiện khuyến cáo.

 

Ngọc Thanh