Cứu chữa miễn phí cho các nạn nhân vụ sập cầu

(Dân trí) - Theo báo cáo của Sở Y tế Cần Thơ, tính đến 15 giờ ngày 27/9 đã có 43 trường hợp tử vong. Có 77 người được vào cấp cứu tại các cơ sở điều trị trong. Hiện có 14 người bị thương nặng. 100 % nạn nhân đã được tiếp nhận và điều trị miễn phí.

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cho biết, Bộ Y tế đã chỉ đạo tất cả các bệnh viện tham gia cứu chữa cho những nạn nhân trong vụ sập cầu Cần Thơ miễn phí toàn bộ cho những đối tượng này.

 

Nhiều cán bộ, nhân viên của các đơn vị y tế và sinh viên Đại học Y duợc Cần Thơ và Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đã tự nguyện hiến máu, đáp ứng kịp thời công tác điều trị cho các nạn nhân.

 

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược Việt Nam đã có văn bản hoan nghênh Sở Y tế Cần Thơ, Vĩnh Long, đặc biệt là Công ty cổ phần Dược phẩm Hậu Giang đã tổ chức cho cán bộ, công nhân của công ty hiến máu cứu người, hỗ trợ thuốc men và các phương tiện cần thiết khác để kịp thời khắc phục hậu quả.

 

P. Thanh