Cứu cánh tay hoại tử của bé gái sinh non

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng cánh tay phải sưng phù, bầm tím, nhiều vùng da hoại tử, bé gái sinh non có nguy cơ phải đoạn chi. Bằng phương pháp sử dụng thuốc kháng đông bác sĩ đã cứu thành công cánh tay cho bệnh nhi.

Ngày 22/2, Khoa hồi sức Cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết tại đây vừa điều trị thành công cho một trường hợp bị tắc tĩnh mạch sơ sinh hiếm gặp. Bệnh nhi là bé N.K.N. chào đời khi mới được 7,5 tháng của thai kỳ, cân nặng 1,8kg cháu được chẩn đoán thuyên tắc tĩnh mạch sơ sinh. Bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng cánh tay bầm tím, bắt đầu hoại tử. Trước bệnh lý khó diễn tiến mỗi ngày một nặng thêm, Nhi Đồng 1 đã hội chẩn liên bệnh viện với bệnh viện Đại học Y dược.

Cánh tay phải của bé N. sưng phù hoại tử khi nhập viện
Cánh tay phải của bé N. sưng phù hoại tử khi nhập viện

Các bác sĩ nhận định với cơ địa rất yếu, khả năng nhiễm trùng nhiễm độc cao, việc cố gắng điều trị bảo tồn có thể khiến bé đối mặt với nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, đoạn chi của một cháu bé sơ sinh sẽ là nỗi bất hạnh lớn với cuộc đời cháu và gia đình. Đang đứng trước những lựa chọn khó khăn, các bác sĩ tìm ra hướng giải quyết hợp lý cho bệnh tình của cháu khi phát hiện y văn thế giới đã ghi nhận những ca bệnh tương tự và điều trị thành công.

Với sự đồng thuận của gia đình, bé được bác sĩ tiếp tục điều trị nội khoa, cố gắng bảo tồn cánh tay. Nếu tình trạng không cải thiện sau 48 giờ sẽ bất đắc dĩ phải đoạn chi để cứu sinh mạng của bé. Sau hội chẩn giữa khoa Huyết học, Tim mạch và Hồi sức sơ sinh, các bác sĩ quyết định dùng thuốc kháng đông (Heparin trọng lượng phân tử thấp tên biệt dược là Enoxaparin và Lovenox), kháng sinh phổ rộng, điều trị hỗ trợ với giảm đau Paracetamol, băng Betadine, săn sóc vết thương trong điều kiện vô trùng.

 

Sau 6 ngày điều trị, tình trạng bé cải thiện rõ, cử động của cánh tay phải và màu sắc da trở về gần bình thường, các ngón tay còn cử động yếu nên được tiếp tục tập vật lý trị liệu. Sau 3 tuần điều trị, sức khỏe bé ổn định cháu được xuất viện trong niềm vui của cả gia đình và các bác sĩ.

 

Li Uyên