Cứu bệnh nhân bị đạn hoa cải xuyên phá nhiều mạch máu lớn

(Dân trí) - Nghe em trai nói bị đánh hội đồng, xe gắn máy còn bỏ lại hiện trường, anh Hoàng đến xử lý mâu thuẫn. Đang đi bộ vào hẻm, anh bị bắn liên tiếp 3 phát bằng súng tự chế. Nạn nhân rơi vào nguy kịch vì nhiều mạch máu lớn bị xuyên vỡ.

Ngày 19/7, TS.BS Nguyễn Duy Tân, Phó khoa Phẫu thuật mạch máu cho biết tại đây vừa thực hiện cuộc mổ rất phức tạp, cứu kịp thời bệnh nhân bị trọng thương do hỏa khí. Nam bệnh nhân là Trịnh Minh Hoàng (29 tuổi, ngụ tại Nha Trang, Khánh Hòa) được bệnh viện địa phương chuyển đến trong tình trạng suy hô hấp, mất máu, có vết thương ở vùng trung thất.

Viên đạn còn nằm lại trong vùng trung thất của bệnh nhân
Viên đạn còn nằm lại trong vùng trung thất của bệnh nhân

Khai thác bệnh sử từ người bệnh ghi nhận, trước đó vào đêm 13/7, anh Minh Hoàng đang ở nhà thì thấy em trai chạy bộ về, cơ thể bầm dập, bê bết máu.

Sau khi hỏi lý do, anh Hoàng vội vã dùng xe hơi chạy đến điểm em mình bị tấn công để nhận lại xe gắn máy và xác minh xem chuyện gì đã xảy ra. Vừa bước xuống xe hơi đi vào hẻm, anh nghe liên tiếp 3 phát súng vang lên, ngực đau nhói, khó thở. Biết mình đã trúng đạn, anh quay đầu bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống đường, bất tỉnh.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển tới bệnh viện Chợ Rẫy. TS Duy Tân cho hay, qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh ghi nhận, bệnh nhân bị một viên đạn trượt qua má phải, một viên gây tổn thương vùng cằm và viên còn lại nằm ở vùng ngực.

Anh Hoàng bị bắn trọng thương nhưng đã may mắn qua được nguy kịch
Anh Hoàng bị bắn trọng thương nhưng đã may mắn qua được nguy kịch

Phía bệnh viện đã hội chẩn liên chuyên khoa và xác định, đường đi của viên đạn xuyên thấu tĩnh mạch lớn gây vỡ 2 lỗ, xuyên ra phía sau làm thủng động mạch dưới đòn (nhánh lớn của động mạch chủ). “Đây là một trường hợp rất khó, nếu không phẫu thuật kịp thời, người bệnh sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong do vỡ động mạch dẫn đến sốc mất máu, máu tràn vào màng phổi gây suy hô hấp”.

Suốt 7 tiếng khẩn trương trên bàn mổ, bác sĩ đã cầm máu, truyền 6 đơn vị máu, cắt đôi tĩnh mạch nối lại, đồng thời khâu vị trí động mạch bị xuyên thủng.

Hiện bệnh nhân đã có thể tự ngồi, tiếp xúc tốt. Tuy nhiên, viên đạn (khoảng 1 cm) nằm trong vùng trung thất (phần mềm, trước đốt sống C7) và sẽ gắp ra khi tình trạng sức khỏe của người bệnh ổn định hẳn.

TS Duy Tân cho hay, đây là một trong những trường hợp bị hỏa khí gây tổn thương mạch máu rất nghiêm trọng bởi vị trí gần tim, nguy cơ vỡ mạch máu dẫn đến sốc, choáng có thể khiến bệnh nhân tử vong bất kỳ lúc nào.

Vân Sơn