Cướp giật lộng hành, nhiều nạn nhân thương vong

(Dân trí) - Giật dây chuyền bị công an truy đuổi, tên cướp chạy thí mạng tông trúng xe gắn máy ông H. điều khiển. Được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua được nguy kịch. Một trường hợp khác bị cướp tấn công, dù bác sĩ nỗ lực nhưng việc điều trị đã thất bại.

Ngày 22/3, thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cho hay, chỉ trong ít ngày qua, tại đây đã tiếp nhận nhiều nạn nhân nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch do nạn cướp giật gây ra.

Nạn nhân xấu số vừa tử vong vào ngày 21/3 là ông Nguyễn Văn H. (56 tuổi, ngụ tại quận 8, TPHCM). Theo thông tin từ BS Nguyễn Văn Nhiều, Phó khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh, bệnh nhân nhập cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, đồng tử giãn. Bệnh viện đã hồi sức tích cực, song tình trạng hôn mê không thể phục hồi.


Nữ nạn nhân trong nghi án cướp giật tại Bình Thuận đang điều trị tại Chợ Rẫy nhưng tiên lượng tử vong

Nữ nạn nhân trong nghi án cướp giật tại Bình Thuận đang điều trị tại Chợ Rẫy nhưng tiên lượng tử vong

Thông tin khai thác bệnh sử của bác sĩ từ người nhà nạn nhân được biết, sáng 20/3 lực lượng công an quận 8, TPHCM đang đi tuần tra trên đường Phạm Hùng thì nghe tiếng người dân tri hô cướp. Ngay lập tức, các chiến sĩ công an tăng tốc truy bắt. Bị rượt đuổi, tên cướp vọt ga chạy thoát thân, đang phóng với tốc độ cao, hắn đã đâm vào xe gắn máy do ông H. điều khiển khiến nạn nhân văng ra đường bất tỉnh.

Hai ngày trước vụ việc trên, một nữ bệnh nhân ngụ tại Bình Thuận cũng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân được lực lượng công an phát hiện nằm bất tỉnh trên đường nên đưa đến bệnh viện địa phương rồi tiếp tục phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước khi tai nạn xảy ra, nạn nhân nữ 39 tuổi đang trên đường di chuyển bằng xe gắn máy từ Phan Thiết về Bắc Bình, trên cổ có mang sợi dây chuyền trang sức bằng vàng. Tuy nhiên, tại hiện trường vụ tai nạn sợi dây chuyền của chị đã không cánh mà bay. Không loại trừ khả năng nạn nhân đã bị cướp giật dẫn đến tai nạn, lực lượng công an đang mở rộng điều tra.Sau bốn ngày được chuyển tới Chợ Rẫy, chị đang trong tình trạng “nghìn cân treo sợi tóc” với tiên lượng tử vong.

BS Thành Thị Ngọc Liêm cho hay, bệnh nhân bị dập não, dập phổi chỉ số sinh hiệu không ổn định nên không thể can thiệp phẫu thuật mà chỉ tiến hành điều trị tích cực bằng các phương pháp nội khoa. Tuy nhiên, việc điều trị không mang lại kết quả, chúng tôi đang làm thủ tục để thông báo cho gia đình đưa bệnh nhân về lo hậu sự.”

Nạn nhân của những vụ cướp giật thường gặp thương tích rất nặng
Nạn nhân của những vụ cướp giật thường gặp thương tích rất nặng

Nói thêm về những vụ tai nạn liên quan đến nạn cướp giật, BS Nhiều cho biết, trước đó không lâu, một bác sĩ chuyên khoa Nhi là N.T.S. công tác tại TPHCM đã phải nhập viện trong tình trạng chấn thương rất nặng, điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại thần kinh.

Vị bác sĩ trên gặp nạn là do bị cướp giật túi xách. “Gia đình cho hay, khi đang trên đường đi đám cưới, bác sĩ S. treo chiếc túi xách ở tay lái của xe gắn máy. Nữ bác sĩ đã bị hai tên cướp áp sát giật túi xách nên ngã đập đầu xuống đường.” Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện kịp thời nên sau nhiều tuần điều trị, chị đã bình phục và được xuất viện.

Những trường hợp kể trên chỉ là một số ca bệnh nặng tiêu biểu được báo cáo. Thực tế số nạn nhân nhập viện vì nạn cướp giật vào Chợ Rẫy điều trị gần như xảy ra liên tục. “Bệnh nhân nặng thì tử vong, một số trường hợp qua được nguy kịch nhưng cũng gặp những di chứng thần kinh nặng nề phải sống đời thực vật, một số khác thì bị thương tật vĩnh viễn do hậu quả của tình trạng chấn thương gây ra.”

Cũng theo BS Nhiều: “Qua tổng hợp các tình huống nạn nhân đã nhập viện điều trị, chúng tôi nhận thấy hầu hết những vụ cướp giật dẫn đến tai nạn nghiêm trọng đều xảy ra ở người chạy xe gắn máy. Nạn nhân thường bị cướp túi xách, dây chuyền, điện thoại… không làm chủ được tốc độ nên té xuống đường.”

Để hạn chế nguy cơ bị cướp tấn công, người dân nên có ý thức tự bảo vệ tài sản và sự an toàn cho bản thân bằng các giải pháp: bỏ túi xách, tài sản có giá trị trong cốp xe; những loại xe cốp không đủ lớn cần trang bị dụng cụ móc đồ ở hai bên để móc quai túi xách cẩn thận trước khi lưu thông trên đường. Chị em phụ nữ khi đi dự tiệc hoặc đám cưới nên hạn chế mang trang sức đắt tiền trên người. Nếu cần thiết phải mang dây chuyền, nhẫn, bông tai, lắc tay quý giá khi ra đường thì nên chọn phương án đi xe hơi hoặc xe taxi để hạn chế nguy cơ bị cướp.

Vân Sơn