Cùng ngắm những em bé mập nhất thế giới

(Dân trí) - Mặc dù mới chỉ vài tháng tuổi nhưng các bé này đều có cân nặng gấp 5-10 lần bạn cùng tuôiổi đến 3 tuổi nhưng

Những em bé mập nhất thế giới

 Bé Lu Hao (Trung Quốc) (áo xanh) nặng 59,4kg, gấp 5 lần các bạn cùng độ tuổi. Một em bé khác (bên trái) mới 11 tháng tuổi nhưng đã nặng bằng đứa trẻ 8 tuổi.

 

Mới 3 tuổi nhưng bé Lu Hao (Trung Quốc) (màu xanh bên trái) đã nặng 59,4kg, gấp 5 lần các bạn cùng độ tuổi. Mỗi bữa ăn cùng gia đình, cậu có thể “chén” hết 3 tô cơm đầy.

 

Khi mới sinh Lu Hao chỉ nặng 2,6kg , tuy nhiên từ lúc 3 tháng tuổi cậu bắt đầu lớn nhanh như thổi.

 

Một em bé to lớn khác mới 11 tháng nhưng đã nặng bằng đứa trẻ 8 tuổi. Cậu bé khổng lồ này có cân nặng 28kg. Do có kích thước “khủng” nên cậu cũng phải mặc loại tã ngoại cỡ. Mẹ bé cho biết từ hai tháng tuổi bé đã phải đặt bóng trong dạ dày để giảm béo. Em cũng phải đi khám rất nhiều lần do có vấn đề về hệ nội tiết

 
Em bé phải điều trị gấp vì cân nặng “khủng” nhất Colombia

Em bé phải điều trị gấp vì cân nặng “khủng” nhất Colombia

 

Mới 8 tháng tuổi nhưng bé Santiago Mendoza đã nặng tới 19,7kg, bằng cân nặng của một đứa trẻ 6 tuổi bình thường, và được coi là em bé “béo phì” nhất Colombia

 

Santiago đã từng phải nhập viện nhiều lần vì vấn đề cân nặng. Mẹ bé cho biết mỗi khi bé quấy khóc, cô luôn cho bé ăn hoặc uống sữa. Đó chính là lý do khiến Santiago đạt cân nặng “khủng”.  Cô cũng luôn phải quanh quẩn ở nhà vì bé quá nặng để đưa đi chơi.

 

Từ khi chào đời Santiago đã bị một số biến chứng do cân nặng. Bé có nguy cơ bị tiểu đường, cao huyết áp và nhiều vấn đề nghiêm trọng về xương khớp trong tương lai.

 

Các bác sĩ sẽ cố đưa cân nặng của cậu bé xuống mức dễ kiểm soát hơn trước khi tiến hành một số phẫu thuật để cứu tính mạng em. Santiago cũng sẽ cần điều trị lâu dài, giáo dục, thực phầm lành mạnh và hoạt động thể chất khi lớn lên.
 
Dzhambik Khatokhov - em bé “mập” nhất thế giới

Dzhambik Khatokhov - em bé “mập” nhất thế giới

 

Năm 2009, với cân nặng 148kg ở tuổi lên 9, Dzhambik Khatokhov được cho là em bé “mập” nhất thế giới. Dù gặp nhiều vấn đề với cân nặng, nhưng Jambik – tên thân mật của cậu bé, vẫn luôn nói rằng mình hạnh phúc với thân hình quá khổ và không có ý định giảm cân.

 

Mẹ em, Nelya tuổi, cho rằng em giống như mọi đứa trẻ khỏe mạnh chóng lớn khác và từ chối cho em ăn kiêng bấp chấp những lời cảnh báo về sức khỏe.

 

Xiao Pang bên cạnh một em bé sơ sinh bình thường
Xiao Pang bên cạnh một em bé sơ sinh bình thường

 

Tuần qua, một phụ nữ Trung Quốc cũng đã sinh một bé trai nặng 7,2kg tại bệnh viện Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông.

 

Cậu bé khổng lồ này được đặt nickname là, có nghĩa là “cục mỡ nhỏ”. Đây có lẽ là em bé nặng nhất chào đời tại Trung Quốc, phá vỡ kỷ lục 7kg của một em bé từng được ghi nhận ở nước này.

 

Cẩm Tú

Theo MSN