Cùng mẹ giữ gìn “âm thanh tổ ấm”

Thay cho những tràng cười giòn giã của chồng, tiếng líu lo không ngớt của con là những tiếng ho đàm không dứt khiến các bà mẹ trẻ lo lắng khôn nguôi. Nhiều mẹ cảm thấy vô cùng bối rối khi phải xoay xở tìm cách giúp chồng con mình cắt đứt cơn ho đàm đáng ghét càng nhanh càng tốt.

Khác với các loại ho thông thường, ho đàm là do sự tăng tiết chất nhầy (đàm) trong hệ hô hấp khiến hệ hô hấp người bệnh bị cản trở. Khi đó, cơ thể buộc phải tống những chất nhầy này ra ngoài nên sinh ra phản xạ ho, được gọi là ho đàm.

Ho đàm thường xảy ra vào thời điểm giao mùa, thường gặp nhất ở trẻ em và người cao tuổi. Ở hai đối tượng này, sức đề kháng yếu nên cơ thể dễ bị nhiễm lạnh. Lúc này, vi khuẩn sẽ có cơ hội tấn công, lây nhiễm qua đường mũi, cổ họng, khí quản và phế quản gây nên sự tăng tiết chất nhầy ở đây và sinh ra ho đàm. Bên cạnh đó, người trong độ tuổi trung niên cũng dễ bị ho đàm nếu thường xuyên làm việc trong môi trường điều hòa nhất là khi đang ngồi trong môi trường khô lạnh phải đột ngột di chuyển ra ngoài trời nắng nóng khiến cơ thể dễ bị nhiễm lạnh hay cảm nóng, dẫn tới ho đàm.

Ho đàm - kẻ phá bĩnh “âm thanh hạnh phúc”

Ho đàm thông thường ít nguy hiểm, nhưng với đặc tính gây ho nhiều, ho từng cơn không dứt bất kể ngày đêm đã đưa ho đàm vào danh sách “kẻ phá bĩnh” không khí vui vẻ của nhiều gia đình.

Nếu trong gia đình, người chồng hay vợ bị ho đàm thì người còn lại tuy không bệnh nhưng cũng mệt mỏi theo vì sẽ bị mất ngủ bởi những tiếng ho của người kia “đeo bám”. Vì vậy, chuyện hai vợ chồng son, một người bị ho đàm thì người kia buộc phải “di cư” sang phòng khác ngủ để lấy sức cho ngày làm việc mới là chuyện thường diễn ra trong gia đình có người đang bị ho đàm.

Người lớn bị ho đàm đã rắc rối như thế, ho đàm ở trẻ nhỏ còn gây xáo trộn nhiều hơn. Vì trẻ nhỏ chưa biết cách tống đàm ra ngoài nên ho đàm ở trẻ thường lâu hết nếu cha mẹ không biết cách chăm sóc và chữa trị đúng cách. Cảnh tượng một đứa trẻ ngồi ho rũ rượi trong lòng mẹ, người mẹ tay ôm con mặt mày ủ dột, còn người cha thì căng thẳng, lăng xăng chạy quanh không biết làm gì để giúp bé cũng là hình ảnh dễ thấy trong các gia đình trẻ.

Để cắt cơn ho đàm cho chồng con, các mẹ thường nghe theo những bài thuốc truyền tai và áp dụng ngay. Tuy nhiên, các phương pháp trị ho theo kiểu “nói miệng” không có nghiên cứu khoa học hoặc thực hiện không đúng cách có thể mang đến nhiều rủi ro, đặc biệt là khi áp dụng với trẻ nhỏ.

Theo các chuyên gia, nguyên tắc trong điều trị ho đàm là phải tống đàm ra khỏi cơ thể. Để hóa giải được cơn ho đàm cho chồng con một cách khoa học, các mẹ chớ vội vàng áp dụng các phương pháp trị ho truyền miệng mà chưa được kiểm chứng.

Bí quyết thoát khỏi ho đàm

Sau đây là một số cách để các mẹ giúp chồng con và cả bản thân mình thoát khỏi ho đàm một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả:

- Tránh xa khói thuốc lá, bụi bẩn để tránh kích ứng gây nên xuất tiết dịch nhầy ở đường hô hấp

- Giữ nhà cửa thoáng mát sạch sẽ để tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh

- Sử dụng thuốc loãng đàm có chứahoạt chất Bromhexine giúp tăng hoạt động các lông chuyển đường hô hấp khiến việc tống chất nhầy ra ngoài dễ dàng hơn.

- Uống nhiều nước sẽ giúp loãng đàm khi đó sẽ dễ tống đàm ra ngoài hơn

- Ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

Cùng mẹ giữ gìn “âm thanh tổ ấm” - 1

Hoạt chất Bromhexine – Giải pháp điều trị ho đàm hiệu quả cho mọi gia đình

Cùng mẹ giữ gìn “âm thanh tổ ấm” - 2

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, hoạt chất Bromhexine với tác dụng phối hợp giúp loãng đàm hiệu quả trong điều trị ho đàm. Thuốc ho loãng đàm với hoạt chất Bromhexine được bào chế dưới dạng viên nhỏ tiện lợi cho người lớn và cả dạng siro vị dâu dịu ngọt thích hợp cho trẻ nhỏ (có thể dùng cho trẻ dưới 2 tuổi). Khi cân nhắc lựa chọn thuốc điều trị, chúng ta nên ưu tiên lựa chọn các thuốc từ những nhà sản xuất của các quốc gia uy tín để đạt hiệu quả điều trị tối ưu cũng như bảo vệ gia đình bạn tốt nhất.

Chương trình này được phối hợp thực hiện bới công ty DKSH Việt Nam và TTTTGDSK TƯ - BYT (T5G)

Tham gia ngay!

 Ngày hội “GIA ĐÌNH CÙNG VUI ” với nhiều hoạt động :

·         Khám tổng quát và tư vấn sức khỏe miễn phí cho các bé

·         Tham gia các trò chơi gia đình vui nhộn và nhận ngay voucher ăn kem và voucher xem phim CGV [A1] miễn phí

·         Khám phá Triển lãm âm thanh hạnh phúcBức tường gia đình hạnh phúc” độc đáo & ý nghĩa

Thời gian & Địa điểm:

·         19.12.2015: SC VivoCity (Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh)

·        26.12.2015: Savico MegaMall (Quận Long Biên - Hà Nội)

Chương trình kéo dài từ 10h00 – 20h00

Miễn phí vé vào cổng cho cả nhà!

[A1] CGV LÀ VIẾT TẮT CỦA CON GÀ VÀNG